Vòng loại powerlifting 2023 khai mạc tại Hà Nội, hứa hẹn đua tranh kịch tính

15/07/2023 22:12 GMT+7

Vòng loại giải powerlifting Việt Nam 2023 được tổ chức tại Hà Nội ngày 15.7, với các cuộc tranh tài hấp dẫn.

Ngày 15.7, Liên đoàn Powerlifting Việt Nam (VPF) tổ chức thi đấu vòng loại giải powerlifting Việt Nam 2023 - VPF Hanoi Qualifier 2023 tại Hà Nội. Giải đấu còn tổ chức vòng loại ở Đà Nẵng vào ngày 19.8. Vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 9.12.

VPF Hanoi Qualifier 2023 thu hút 122 VĐV (24 nữ, 98 nam) đến từ 13 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Yên Bái, Hoà Bình.

Các VĐV được chia thành 18 hạng cân. Các hạng cân dành cho nam bao gồm: 53 kg, 59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg, trên 120 kg. Các hạng cân của nữ gồm 43 kg, 47 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 69 kg, 76 kg, 84 kg, trên 84 kg. Qua ngày thi đấu đầu tiên, ban tổ chức đã chọn được 49 thí sinh vào vòng chung kết.

Vòng loại Powerlifting 2023 khai mạc tại Hà Nội, hứa hẹn đua tranh kịch tính  - Ảnh 1.

Vòng loại Powerlifting 2023 khai mạc tại Hà Nội, hứa hẹn đua tranh kịch tính  - Ảnh 2.

Vòng loại Powerlifting 2023 khai mạc tại Hà Nội, hứa hẹn đua tranh kịch tính  - Ảnh 3.

Giải đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn

TUYẾT MINH

Vòng loại Powerlifting 2023 khai mạc tại Hà Nội, hứa hẹn đua tranh kịch tính  - Ảnh 4.

Các VĐV tham gia ngày đấu loại đầu tiên

TUYẾT MINH

Điểm mới mẻ của mùa giải năm này là VPF phân hạng thi đấu theo hạng tuổi để khuyến khích các bạn trẻ ở lứa tuổi thanh thiếu niên tham gia tranh tài. Cụ thể, giải đấu được phân thành 3 hạng tuổi như sau. Hạng tuổi thiếu niên (Sub-Junior) dành cho các thí sinh dưới 18 tuổi (sinh năm 2005 đến 2009). Hạng tuổi thanh niên (Junior) dành cho các thí sinh từ 19 đến 23 tuổi (sinh năm 2000 đến 2004). Hạng mở rộng (Open) dành cho tất cả các thí sinh từ 14 tuổi trở lên (sinh năm 2009 trở lên). Các thí sinh trong độ tuổi thanh thiếu niên có thể đăng ký thi đấu hạng Open để tranh tài cùng các thí sinh khác.

Theo bà Nguyễn Diệu Linh, Chủ tịch Liên đoàn Powerlifting Việt Nam, việc số lượng thí sinh đạt con số hơn 120 cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của Powerlifting Việt Nam, khi đây chỉ là một trong hai giải vòng loại.

Đặc biệt, giải đấu có sự góp mặt của 8 thí sinh thuộc hạng tuổi thanh thiếu niên, cho thấy sự lan toả của bộ môn Powerlifting tới giới trẻ. Giải đấu vòng loại được tổ chức nhằm lựa chọn các vận động viên mạnh nhất thi đấu tại vòng chung kết toàn quốc. Các vận động viên sẽ phải vượt qua một mức tổng tạ quy định được VPF đề ra cho mỗi hạng cân nếu muốn giành suất thi đấu tại chung kết quốc gia.

Vòng loại Powerlifting 2023 khai mạc tại Hà Nội, hứa hẹn đua tranh kịch tính  - Ảnh 5.

Vòng loại Powerlifting 2023 khai mạc tại Hà Nội, hứa hẹn đua tranh kịch tính  - Ảnh 6.

Giải đấu năm nay quy tụ nhiều VĐV xuất sắc

TUYẾT MINH

Giải đấu có sự tham gia của một số gương mặt tiêu biểu như VĐV Lê Mạnh Cường (39 tuổi). Lê Mạnh Cường là VĐV lớn tuổi nhất giải, có 7 năm kinh nghiệm tập luyện thể hình (body bulding).

Tại giải đấu VPF Amateur Invitational 2023 tổ chức vào tháng 4.2023 (giải đấu dành cho các VĐV của VPF), VĐV Lê Mạnh Cường đã xuất sắc giành HCV ở hạng nam 93 kg với thành tích 635 kg.

VĐV Đặng Thế Hưng là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất giải đấu. Ở VPF 2022, Đặng Thế Hưng đã bám đuổi gắt gao với Phạm Anh Tú cho danh hiệu giải toàn năng nam, với thành tích tổng 740 kg.

Với việc Phạm Anh Tú lựa chọn thi đấu vòng loại Đà Nẵng, Đặng Thế Hưng là ứng cử viên sáng giá nhất của vòng loại Hà Nội. Đặc biệt hơn, Đặng Thế Hưng hiện vẫn đang trong độ tuổi thanh niên (24 tuổi), nhưng với tiềm năng của mình, Hưng đã lựa chọn thi đấu tại hạng tuổi mở rộng.

Trong khi danh hiệu toàn năng nam gần như chắc chắn đã thuộc về Đặng Thế Hưng, cuộc đua toàn năng nữ lại trở nên vô cùng hấp dẫn khi Bùi Lan Anh (nhà vô địch của VPF 2022) sẽ không có mặt tại vòng loại Hà Nội. Cuộc đua cho vị trí toàn năng nữ được dự báo sẽ dành cho 2 VĐV Nguyễn Ngân Giang và Phạm Thị Thảo Ly.

Đặc biệt, hai VĐV này đều đang thi đấu ở hạng thiếu niên (18 tuổi), và cùng ở hạng cân nữ 63 kg. Ngân Giang đạt thành tích tổng 330 kg. Trong khi đó, Thảo Ly có thành tích tổng 327,5 kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.