Lở băng gây vỡ đập thủy điện Ấn Độ, 125 người có thể đã thiệt mạng

08/02/2021 15:43 GMT+7

Khoảng 125 người ở miền bắc Ấn Độ hiện đang mất tích, nghi đã thiệt mạng sau khi một tảng băng lớn thuộc dãy Himalaya vỡ, gây vỡ một đập thủy điện hôm 7.2 dẫn đến lũ lớn.

Các ngôi làng ở hạ lưu buộc phải sơ tán. Hiện đã phát hiện nhiều thi thể nạn nhân.
Theo một nhân chứng, trận tuyết lở đổ xuống thung lũng Rishiganga đã tạo nên một bức tường bụi, đá và nước.
Nhiều nạn nhân mất tích là công nhân của dự án thủy điện Rishiganga, hiện đã bị phá hủy. 12 người mắc kẹt trong một con kênh đã được giải cứu.

Hiện trường sau vụ lở băng dãy Himalaya khiến nhiều người Ấn Độ mất tích.

Reuters

Cơ quan chức năng Ấn Độ đang triển khai các nỗ lực cứu hộ và cứu nạn.
Puran Singh Rana, nhân chứng cho biết: “Tôi nhìn lên nhìn xuống mà không thể thấy gì. Nhưng 5 phút sau, tôi thấy điều giống như cảnh trong một bộ phim Bollywood vậy. Tôi chưa từng thấy điều gì như đã thấy ở nhà máy Rishigang.... Khoảng từ 50 đến 100 người chạy hết tốc lực để thoát chết nhưng lại không thể và họ bị con sông nhấn chìm”.
Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ lở băng vì hiện tại không phải mùa lũ. Tuy nhiên, Uttarakhand là địa phương thường xảy ra lũ lụt và lở đất bất ngờ. Các tổ chức môi trường kêu gọi điều tra các dự án thủy điện tại khu vực núi nhạy cảm về mặt sinh thái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.