Linh vật rồng bằng cây xanh gây cười đã được che lại chờ hoàn thiện, người dân mong chờ diện mạo mới

Linh vật rồng bằng cây xanh gây cười đã được che lại chờ hoàn thiện, người dân mong chờ diện mạo mới

28/01/2024 12:31 GMT+7

Sau khi gây bão mạng xã hội với hình dạng được nhận xét là tấu hài, phần đầu của 2 linh vật rồng ở công viên Tao Đàn (quận 1, TP.HCM) đã được che lại.

Trong 12 con giáp, rồng là con vật duy nhất không có thật. Vì thế, cười ra nước mắt là điều không thể tránh khỏi khi nhìn thấy muôn kiểu tạo hình, với đủ loại màu sắc và biểu cảm của các linh vật rồng trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Linh vật rồng bằng cây xanh gây cười đã được che lại, người dân hóng diện mạo mới

Tại TP.HCM, sau khi gây bão mạng xã hội với hình dạng được nhận xét là tấu hài, phần đầu của 2 linh vật rồng ở công viên Tao Đàn (quận 1) đã được đơn vị thi công che lại. Ngoại trừ phần mắt và miệng được dán giấy; 2 linh vật rồng này được tạo hình hoàn toàn bằng cây xanh, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Linh vật rồng bằng cây xanh gây cười đã được che lại chờ hoàn thiện, người dân mong chờ diện mạo mới- Ảnh 1.

Chiều 27.1.2024, 2 linh vật rồng tại công viên Tao Đàn (quận 1, TP.HCM) đã được che lại phần đầu.

CHIÊU NGÔ

Linh vật rồng bằng cây xanh gây cười đã được che lại chờ hoàn thiện, người dân mong chờ diện mạo mới- Ảnh 2.

Nhiều ý kiến cho rằng linh vật rồng này dễ thương, thân thiện; nhưng cũng có không ít người cảm thấy thất vọng vì nhìn chưa giống con rồng trong văn hóa phương Đông mà giống con sâu xanh hơn.

CHIÊU NGÔ

Theo ông Lê Công Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM - đơn vị tổ chức Hội hoa xuân tại công viên Tao Đàn, cặp linh vật rồng này được chế tác bằng cây sanh (còn gọi cây gừa), cao 6 mét và dài 17 mét. Linh vật rồng này được Hội đồng nghệ thuật đánh giá và UBND TP.HCM duyệt thiết kế, sau đó đơn vị đặt nghệ nhân ở Bến Tre làm từ tháng 10.2023.

Linh vật rồng bằng cây xanh gây cười đã được che lại chờ hoàn thiện, người dân mong chờ diện mạo mới- Ảnh 3.

"Nhìn con rồng đấy thì mình thấy nó giống một con chó cảnh hơn là con rồng. Theo mình nghĩ cần có một chút gai góc, một chút trang trí thì nó sẽ hợp lý hơn hiện tại", anh Trương Ngọc Hưng (thành phố Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ.

CHIÊU NGÔ

Cũng theo đơn vị thi công, vì rồng là con vật không có thật nên mỗi nơi chế tác một kiểu và tạo hình phức tạp hơn so với những con vật có thật như: gà, trâu, chuột... Dự kiến 2 linh vật rồng này sẽ được hoàn tất vào ngày 5.2 tới, để phục vụ Hội hoa xuân Giáp Thìn, tổ chức từ ngày 6 - 15.2.2024 (tức 26 tháng chạp năm Quý Mão đến mùng 6 Tết Giáp Thìn).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.