Linh mục xây cầu vượt lũ

02/09/2014 09:18 GMT+7

Chỉ trong 13 tháng, linh mục Phạm Công Phương, giáo xứ Lạc Viên, xã Lạc Xuân, H. Đơn Dương (Lâm Đồng) xây dựng 2 cây cầu vượt lũ bắc qua sông Đa Nhim.

Chỉ trong 13 tháng, linh mục Phạm Công Phương, giáo xứ Lạc Viên, xã Lạc Xuân, H. Đơn Dương (Lâm Đồng) xây dựng 2 cây cầu vượt lũ bắc qua sông Đa Nhim.

 Linh mục Phạm Công Phương (thứ 2 trái sang) bên cầu treo bắc qua sông Đa Nhim
Linh mục Phạm Công Phương (thứ 2 trái sang) bên cầu treo bắc qua sông Đa Nhim - Ảnh: Lâm Viên

Cuối tháng 4.2014, người dân xã Lạc Xuân vui mừng khi cây cầu bắc qua sông Đa Nhim nối liền thôn Lạc Viên và thôn Giãn Dân được khánh thành. Họ gọi là cầu “Cha Phương” vì chính linh mục Phạm Công Phương là người thiết kế cầu, chỉ huy xây dựng, rồi kêu gọi người dân đóng góp công lao động để thực hiện. Chỉ sau 2 tháng thi công, cây cầu bê tông chắc chắn dài 28,5 m, rộng 3,2 m, cao 6,5 m, cùng hai đường dẫn dài 158m rộng 5m hoàn thành, giúp người dân rút ngắn gần 10 km khi vận chuyển nông sản, phân bón, giúp học sinh đi học an toàn và đỡ mất thời gian. Chi phí xây dựng cầu trên 1,2 tỉ đồng, giáo dân Lạc Viên đóng góp khoảng 300 triệu đồng và 1.400 ngày công, còn lại linh mục Phương vận động tài trợ. Trước đó một năm (tháng 4.2013), linh mục Phương cũng phối hợp với chính quyền địa phương khánh thành cây cầu treo dây văng vượt lũ qua sông Đa Nhim nối liền thôn Diom và  Lạc Viên. Cầu dài 114 m, trụ cầu cao 10m, trụ cáp cao 12m, treo 64 sợi dây văng, rộng gần 2 m; đường dẫn bê tông dài 1,2km nối cầu với quốc lộ 27, bảo đảm an toàn cho xe hai bánh và người đi bộ lưu thông. Kinh phí xây dựng cầu hơn 3,5 tỷ đồng, giáo dân đóng góp hơn 1.700 ngày công. Cây cầu này là ước mơ hàng chục năm qua của người dân sống hai bên bờ sông Đa Nhim nên khi được kêu gọi, mọi người đều chung tay, góp sức. Theo linh mục Phương, đây là cây cầu của sức dân, còn mình chỉ là người khởi xướng. “Năm 2004 khi về làm Quản xứ giáo xứ Lạc Viên, thấy cảnh người dân trong vùng đi lại khó khăn, thường xuyên bị chia cắt mỗi khi thủy điện Đa Nhim xả lũ, nên tôi quyết tâm làm cây cầu này”, linh mục Phương cho biết  thêm.

Ngoài việc xây cầu, linh mục Phạm Công Phương còn hỗ trợ, vận động người dân nâng cấp, bê tông hóa hầu hết các con đường làng, ngõ xóm; vận động hỗ trợ hơn 350 triệu đồng để kéo 14 km đường dây điện và lắp 360 bóng đèn thắp sáng trong các khu dân cư; khởi xướng và chủ trì việc thu gom, xử lý rác thải của các hộ gia đình; tích cực tham gia xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương...

Ông Phan Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Ủy  MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhận định đây là những nhịp cầu của tinh thần "sống tốt đời, đẹp đạo", góp phần đáng kể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại huyện Đơn Dương.

Lâm Viên

>> Vĩnh Long: Trên 8.690 hộ dân vào ở tại cụm, tuyến dân cư vượt lũ
>> Khẩn trương hoàn thành cụm, tuyến dân cư vượt lũ
>> Vượt lũ đưa hàng cứu trợ đến người dân
>> Vượt lũ đến Ba Lòng cứu trợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.