Liên tiếp 2 vụ đâm người hàng loạt, Hàn Quốc căng thẳng

Liên tiếp 2 vụ đâm người hàng loạt, Hàn Quốc căng thẳng

06/08/2023 15:07 GMT+7

Người dân Hàn Quốc rúng động sau hai vụ tấn công bằng dao ở khu vực Seoul trong vài ngày. Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã ra tay đâm chém hàng loạt sau khi cho xe của mình tông vào người đi bộ, khiến 14 người bị thương.

Người dân Hàn Quốc đang vô cùng hoang mang và sợ hãi sau khi có hai vụ tấn công bằng dao diễn ra chỉ trong vòng vài ngày.

Cảnh sát cho biết hôm 3.8, một người đàn ông đã lao ô tô của mình vào người đi bộ ở một thị trấn gần thủ đô. Sau đó, anh ta ra khỏi xe và đâm một số người, làm ít nhất 14 người bị thương.

Bà Lee Young-Ja (77 tuổi) là một trong những người chứng kiến vụ việc. “Tôi nghe thấy mọi người la hét, kêu lên ‘Mẹ ơi!’, và khóc. Lúc đó tôi đang đứng ở đây và một ông bước tới nói với tôi rằng có một kẻ đang đâm người ở tầng dưới. Tôi sợ hãi nên đã bỏ chạy”, bà nói.

Cảnh sát xác nhận hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Báo động nạn đâm người hàng loạt tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Cảnh sát đang đứng gác ở lối vào của một cửa hàng bách hóa nơi xảy ra vụ tấn công bằng dao ở Seongnam (Hàn Quốc), ngày 4.8.2023

REUTERS

Truyền thông mô tả nghi phạm là một người đàn ông ở độ tuổi 20 làm công việc giao hàng và bị các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Vụ tấn công không rõ nguyên nhân xảy ra vài ngày sau một vụ đâm người khác gần ga tàu điện ngầm Sillim ở Seoul khiến một người thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Theo đài truyền hình địa phương YTN, nghi phạm là một người đàn ông ở độ tuổi 30 đã bị bắt tại hiện trường.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ trong cuộc tấn công đó. Khi người dân Hàn Quốc chờ đợi câu trả lời, hai vụ việc đã khiến đất nước này lâm vào tình trạng căng thẳng.

Cảnh sát cảnh báo người dân Hàn Quốc đề phòng các cuộc tấn công như vậy và kêu gọi các quan chức cảnh giác cũng như đề phòng tội phạm bắt chước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.