Lịch thi đấu dày đặc của Chelsea làm hỏng cuộc đại tu của Lampard

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/04/2023 09:37 GMT+7

HLV Frank Lampard tuyên bố lịch thi đấu dày đặc của Chelsea đang làm hỏng nỗ lực giải quyết các vấn đề của đội bóng đang gặp khó khăn mùa này.

Lampard sẽ dẫn dắt Chelsea đến hết mùa giải sau khi huyền thoại "The Blues" trở lại thay thế Graham Potter bị sa thải tuần trước. Nhưng nhà cầm quân 44 tuổi này đã có rất ít thời gian để làm việc với các cầu thủ của mình trên sân tập trong khoảng thời gian mà đội sẽ thi đấu 4 trận trong 11 ngày.

Lịch thi đấu dày đặc của Chelsea làm hỏng cuộc đại tu của Lampard - Ảnh 1.

Lampard (trái) đang đối mặt thách thức lớn để vực dậy Chelsea

AFP

Lần đầu tiên Lampard làm việc với toàn đội là 24 giờ trước trận thua Wolves 0-1 cuối tuần trước, sau đó ngày 11.4 bay tới Tây Ban Nha rồi trận thua 0-2 trước Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League.

Chelsea trở lại London vào rạng sáng 13.4, và chuẩn bị gặp Brighton tại Stamford Bridge ở Ngoại hạng lúc 21 giờ tối nay (15.4) khi họ cố gắng kết thúc chuỗi 4 trận không ghi bàn. Đây là chuỗi trận không ghi bàn dài nhất của đội bóng Tây London kể từ năm 1993 đã cho thấy nhiều vấn đề cần cải thiện mà Lampard phải đối mặt, nhưng ông khẳng định việc đội bóng "tịt ngòi" chỉ có thể được giải quyết thông qua các bài trong tập luyện.

"Tôi đã hiểu vấn đề trước khi đến. Tất nhiên, cố gắng giải quyết nó là công việc của chúng tôi. Đã có rất nhiều cuộc nói chuyện về niềm tin, bản thân tôi cũng đã nói rất nhiều về điều đó. Thực tế là nó đang hoạt động và dần tái tạo trên sân tập. Cần có những cải thiện cấp bách trong lối chơi tấn công của chúng tôi, đặc biệt là ý tưởng. Nhưng trong tình hình khó khăn, công việc trên sân tập không có nhiều. Bạn không thể rèn luyện thể lực cho các cầu thủ khi chơi 3 trận trong 6 ngày", Lampard nói với các phóng viên ngày 14.4.

Lịch thi đấu dày đặc của Chelsea làm hỏng cuộc đại tu của Lampard - Ảnh 2.

Chelsea sa sút không phanh dù được đầu tư nhiều dưới thời chủ sở hữu mới

AFP

Cựu tiền vệ người Anh nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi sẽ truyền đạt ý nghĩa của việc chơi cho Chelsea với các cầu thủ mới và hướng tới điều đó. Quá trình này sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều vì thiếu thời gian tập cùng nhau. Bạn có thể có những cuộc họp hay và đưa ra nhiều ý tưởng nhưng không có gì tốt hơn là lặp lại những động tác mà bạn muốn trên sân".

Pierre Emerick-Aubameyang có thể là một giải pháp cho vấn đề bàn thắng của Chelsea sau khi tiền đạo người Gabon vào sân trong trận gặp Wolves sau quãng thời gian bị đày trên ghế dự bị dưới thời Potter. "Auba (Pierre Emerick-Aubameyang) bây giờ giống như mọi người trong đội, cho dù bạn đã ra sân hay có tên đội hình xuất phát nhiều. Mọi người giờ cần phải cạnh tranh trong tập luyện để chứng tỏ rằng bạn xứng đáng với một vị trí trong đội hình chính. Tất nhiên lịch sử nói rằng anh ấy có thành tích ghi bàn tuyệt vời nên chúng ta sẽ thấy điều đó sắp tới", Lampard nói.

Thêm vào những khó khăn mà Lampard phải đối mặt trong lần thứ 2 dẫn dắt Chelsea là chấn thương của trung vệ người Senegal, Kalidou Koulibaly trong trận thua Real Madrid và phải nghỉ thi đấu vài tuần. Chelsea hiện đối mặt với việc không thể có suất dự Champions League mùa tới do đứng thứ 11 Ngoại hạng Anh, kém 17 điểm so với tốp 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.