HLV Frank Lampard níu kéo hy vọng cho Chelsea, báo chí Anh bình luận đã hết cửa

Giang Lao
Giang Lao
13/04/2023 10:00 GMT+7

HLV tạm quyền của Chelsea, Frank Lampard khẳng định 'điều đặc biệt vẫn có thể xảy ra ở Stamford Bridge' và 'cánh cửa vẫn mở', nhưng tờ Daily Mail bình luận 'đó là ngọn núi quá lớn để vượt qua'.

Rạng sáng 13.4, Chelsea để thua hoàn toàn dưới cơ trước Real Madrid với tỷ số 0-2 ở trận lượt đi vòng tứ kết giải Champions League. Dù vẫn còn trận lượt về ở sân nhà Stamford Bridge vào rạng sáng 19.4, nhưng cơ hội đi tiếp của "The Blues" đang bị đánh giá rất thấp.

HLV Frank Lampard níu kéo hy vọng cho Chelsea, báo chí Anh bình luận đã hết cửa - Ảnh 1.

HLV Frank Lampard cố gắng níu kéo hy vọng cho Chelsea

AFP

"Chelsea đã bị rớt lại trước ngọn núi quá lớn ở phía trước", tờ Daily Mail bình luận. Các bình luận viên bóng đá Anh như cựu danh thủ Jamie Carragher cũng đánh giá: "Ở đấu trường châu Âu, Real Madrid luôn là đội bóng rất dày dạn kinh nghiệm. Cách họ thi đấu trông rất chậm chạp, khác hẳn cách chơi tốc độ ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, hãy nhìn cách họ thay đổi tốc độ trận đấu và ngay lập tức tạo ra sự khác biệt là bàn thắng. Các cầu thủ Chelsea vẫn còn thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh, họ cũng không có sự tự tin. Như sai lầm của Cucurella là không sẵn sàng, để Rodrygo vượt qua và Ben Chilwell buộc lấp vào chỗ trống phải phạm lỗi để nhận thẻ đỏ".

Với thế trận dưới cơ và còn chơi với 10 người, Chelsea gục ngã trước Real Madrid với 2 bàn thua do Karim Benzema và Marco Asensio ghi. "Những điều đặc biệt vẫn có thể xảy ra ở Stamford Bridge. Chúng ta phải tin. Nếu không một ai tin, thì tôi sẽ là người đầu tiên tin điều đó sẽ xảy ra. Chelsea vẫn có thể đảo ngược tình thế", HLV Lampard nói sau trận đấu.

Mùa giải khốc liệt nhất lịch sử Premier League: 12 HLV bị sa thải

Nhà cầm quân tạm quyền của Chelsea cũng đánh giá: "Nhìn vào kết quả là thực tế, chúng tôi đang thua 0-2. Nhưng vẫn có nhiều thứ tốt ở đó. Chelsea đang sở hữu một tập thể cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, có một chút thiếu niềm tin. Các cầu thủ vẫn chưa biết rằng họ rất giỏi và cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt tầm vóc của mình. Tuần tới sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng. Cánh cửa vẫn đang mở và việc có mở rộng hơn nữa hay không sẽ tùy thuộc vào chúng tôi".

HLV Frank Lampard níu kéo hy vọng cho Chelsea, báo chí Anh bình luận đã hết cửa - Ảnh 2.

Các cầu thủ Real Madrid thi đấu vượt trội so với Chelsea

AFP

Trong khi đó, HLV Ancelotti của Real Madrid nhìn nhận: "Chúng tôi vui vì kết quả trận đấu. Nhưng mọi thứ chưa kết thúc, vẫn còn 90 phút nữa. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Chelsea là một đội bóng rất tốt với những cầu thủ rất giỏi, chắc chắn họ sẽ dồn toàn lực cho trận đấu trong tuần tới".

Với Chelsea, đây là thời điểm khủng hoảng trầm trọng nhất, khi lần đầu tiên kể từ năm 1993 trải qua 4 trận liên tiếp gần đây trên mọi đấu trường mà không thể ghi 1 bàn nào. Họ còn nhận đến 3 thất bại và chỉ 1 trận hòa. Cuối tuần này Chelsea tiếp Brighton trên sân nhà lúc 21 giờ ngày 15.4 ở vòng 31 giải Ngoại hạng Anh, sau đó là cuộc tái chiến với Real Madrid giữa tuần sau lúc 2 giờ rạng sáng 19.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.