Lịch sử giải thưởng Nobel: Những điều có thể bạn chưa biết

La Vi
La Vi
08/10/2022 19:30 GMT+7

Một cái nhìn về lịch sử của các giải Nobel - một tập hợp các giải thưởng quốc tế được tổ chức trao thưởng hằng năm cho những cá nhân đạt thành tựu trong lĩnh vực văn hóa , học thuật hoặc khoa học.

Nobel là một tập hợp các giải thưởng quốc tế được trao hằng năm cho những cá nhân đạt thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, học thuật hoặc khoa học. Hãy cùng tìm hiểu qua về lịch sử của giải thưởng này.

Giải thưởng Nobel đầu tiên được trao vào năm 1901. Mỗi giải thưởng bao gồm một huy chương, bằng khen và tiền mặt.

reuters

Có 18 người phụ nữ đã đoạt giải Nobel Hòa bình trong số 109 phụ nữ được trao giải Nobel.

reuters

Anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ Mahatma Gandhi đã được đề cử 5 lần nhưng chưa bao giờ nhận được Giải thưởng Hòa bình.

Trong số các ứng cử viên từng có cả lãnh tụ Quốc xã Adolf Hitler.

Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill đoạt giải Nobel Văn học năm 1953.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đoạt giải Nobel Hòa bình vào năm 2009 sau chưa đầy 9 tháng tại vị. Một số nhà phê bình cho rằng quyết định này là quá vội vàng.

Bob Dylan trở thành nhạc sĩ đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học vào năm 2016.

Có 343 người đã được đề cử giải Nobel vào năm 2022.

Hình ảnh: Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.