Li Băng điều tra khả năng vụ nổ lớn ở Beirut là do đánh bom

08/08/2020 15:41 GMT+7

Ngày 7.8, Tổng thống Li Băng nói cuộc điều tra vụ nổ xảy ra hôm 4.8 tại Beirut sẽ tìm hiểu xem nguyên nhân có liên quan đến đánh bom hay can thiệp bên ngoài hay không.

Vụ nổ đã khiến hơn 150 người thiệt mạng và ít nhất 6.000 người khác bị thương. 
Tổng thống Michel Aoun trước đó cho biết hóa chất dễ nổ - hàng ngàn tấn nitrat ammoni - được lưu kho không an toàn tại cảng biển ở Beirut trong nhiều năm qua.

Hiện trường vụ nổ lớn ở cảng biển tại Beirut (Li băng).

Reuters

Hiện nay, ông cho biết cuộc điều tra sẽ đánh giá vụ nổ xảy ra do tắc trách hay chỉ là tai nạn. Đã có 20 người bị bắt giữ vì liên quan đến vụ nổ.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng không thể loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công. Israel nhanh chóng phủ nhận liên quan đến vụ việc.
Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa rõ ràng.
Một nguồn tin an ninh Li Băng và truyền thông địa phương cho rằng việc hàn kim loại trong nhà kho đã gây ra đám cháy làm bùng phát vụ nổ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.