Lê Quốc Vượng và 23 học viên hoàn thành khóa học HLV bằng B

19/10/2023 20:03 GMT+7

Cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng cùng 23 thành viên đã hoàn thành khóa học bằng B, chờ được cấp chứng chỉ AFC.


Chiều 19.10, lễ bế mạc khóa học đào tạo HLV bóng đá chứng chỉ B/AFC/VFF đã diễn ra tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Tại đây, 24 thành viên, trong đó có cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng, đã hoàn thành khóa học.

Quốc Vượng từng huấn luyện CLB Hòa Bình thi đấu ở giải hạng nhất 2023. Mùa này, anh chuyển về làm trợ lý cho HLV Nguyễn Thành Công ở CLB Hà Tĩnh.

Quốc Vượng chia sẻ ở lễ bế mạc: "Sau khóa học này, các HLV có thể triển khai khóa học bài bản cho các đội trẻ trong một năm. Đó là điều giá trị tôi học được. HLV Akira và thầy Koshida cũng rất nhân văn, tận tụy. Tôi hy vọng VFF có thêm những lớp học để các học viên có thể tiến bộ, làm việc và đóng góp giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình".

Lê Quốc Vượng và 23 học viên hoàn thành khóa học HLV bằng B - Ảnh 1.

HLV Lê Quốc Vượng dẫn dắt CLB Hòa Bình ở giải hạng nhất 2023

Ông Koshida Takeshi, Giám đốc kỹ thuật VFF tham gia phụ trách khóa học chia sẻ: "Trong khoảng thời gian nghỉ giữa kỳ, tôi đã yêu cầu học viên làm bài tập về nhà. Các học viên đã nỗ lực, nên trong đợt hai tổ chức tại Hà Nội, chúng tôi đã kết thúc khóa học tốt đẹp. Có thể lúc đầu các học viên hơi mất tự tin, nhưng sau đó đã dần dần tiến bộ. Đây thuần túy là sự khởi đầu, chứ chưa phải kết thúc.

Để phát triển bóng đá Việt Nam, chúng ta cần sự chung tay của các học viên ở đây. Sau hôm nay, tôi mong các bạn về lại CLB và hy vọng chúng ta còn gặp lại nhau".

Giảng viên Akira Ijiri, HLV trưởng U.19 và U.17 nữ Việt Nam cũng nêu quan điểm: "Các học viên đã làm việc chăm chỉ và hoàn thành tốt. Tôi đã ở Việt Nam 5 năm, có năm thứ ba tham gia khóa huấn luyện. Việc thay đổi GĐKT ở VFF, từ một người Nhật này (ông Adachi Yusuke) sang một người Nhật khác (ông Koshida Takeshi) là điều tốt.

Tôi hạnh phúc khi bóng đá Việt Nam tin tưởng vào bóng đá Nhật Bản. Tôi hy vọng sau này sẽ có những người trở thành giảng viên của khóa học thế này. Bóng đá còn nhiều điều đáng học hỏi, và phải học thật tốt, chúng ta mới phát triển được bóng đá".

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định việc đào tạo HLV sẽ tạo nền tảng phát triển bóng đá trẻ, góp phần giúp bóng đá Việt Nam nuôi giấc mơ World Cup.

"Thay mặt thường trực BCH VFF, xin chúc mừng các học viên đã hoàn thành 2 kỳ khóa học bằng B do VFF tổ chức, tôi chờ đợi AFC sẽ sớm công nhận chứng chỉ, báo tin vui về kết quả đạt được trong khóa học này để thực hiện mơ ước đóng góp vào sự phát triển của bóng đá địa phương nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Bóng đá là cả quá trình, cần phải tập trung vun vén gốc rễ. Có thể thắng hoặc thua, nhưng để có thành công bền vững, phải có nước đi bền vững. Chúng tôi học nhiều nền bóng đá, trong đó nghiêm túc nghiên cứu, học hỏi bóng đá Nhật Bản. 5 năm qua, chúng ta đã đạt được, nhưng để bền vững và ổn định, bóng đá Việt Nam cần các bạn rất nhiều. VFF ưu tiên tập trung đầu tư nhiều khóa học, chương trình, hội thảo, tập huấn nâng cao cập nhật kiến thức được triển khai thời gian qua. Nhưng quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Bằng cấp, chứng chỉ chỉ là kinh nghiệm, còn hiệu quả hay không còn phụ thuộc con người. Phải cập nhật liên tục, kiểm tra giám sát quy trình đào tạo mới có con người tốt.

Các đội trẻ Việt Nam được tập huấn liên tục, có chiều sâu, từ U.16, U.19, U.22 đều đi trước đón đầu các vòng chung kết châu Á, luôn đảm bảo sự hiện diện ở sân chơi châu Á từ năm 2015 đến nay. Muốn đội tuyển Việt Nam dự World Cup thì phải có đội trẻ mạnh mẽ, nhờ các đội trẻ liên tục dự vòng chung kết, lực lượng kế thừa của đội tuyển Việt Nam hiện ổn định. Bóng đá Việt Nam có các đội trẻ vào vòng chung kết châu Á nhiều nhất ở Đông Nam Á (U.23, U.20, U.17 nam, U.17 nữ), đó là nỗ lực rất lớn để các cầu thủ tiệm cận trình độ cao, được gặp các đội mạnh ở châu lục từ bé, từ đó tích lũy kinh nghiệm bổ ích", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.