Ngã tư đường của HLV Troussier và bóng đá Việt Nam

19/10/2023 17:49 GMT+7

Ba thất bại liên tiếp đang khiến dư luận đặt dấu hỏi về cuộc cách mạng tại đội tuyển Việt Nam, nơi "Phù thủy trắng" Philippe Troussier cho biết bóng đá Việt Nam và ông đang ở ngã tư đường.

Ông Troussier đang cấy dòng máu trẻ để kích thích đội tuyển Việt Nam tiến bộ hơn

Ông Troussier đang dùng cầu thủ trẻ với mong muốn đội tuyển Việt Nam tiến bộ hơn

VFF

HLV Philippe Troussier đã khởi đầu triều đại của mình với đội tuyển Việt Nam bằng 3 trận toàn thắng mà không phải nhận bất kỳ bàn thua nào, trước các đối thủ vừa hoặc dưới tầm như Hồng Kông, Syria, Palestine.

Tuy nhiên, ngay sau đó đội tuyển Việt Nam (hạng 95) đã được tiếp cận những phép thử liều cao, với các đối thủ hơn xa mình trên bảng xếp hạng FIFA là Trung Quốc (hạng 80), Uzbekistan (75) và nhất là ông lớn Hàn Quốc (26).

Kết quả, ông Troussier và đội bóng nhận kết quả hoàn toàn trái ngược với 3 trận toàn thua, để thủng lưới 10 bàn mà không gỡ được bất kỳ 1 bàn thắng nào. Thậm chí, trận thua Uzbekistan chúng ta còn không có nổi cú sút nào.

Dễ hiểu khi điều này làm dấy lên những lo lắng từ người hâm mộ và một bộ phận dư luận vì chỉ 1 tháng nữa thôi đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào vòng loại World Cup 2026.

Có một điều chắc chắn, chỉ tiêu vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 là bắt buộc đối với đội tuyển Việt Nam và với chính cá nhân ông Troussier, bất chấp các đối thủ đang mạnh hơn.

Đó là hành trình nhiều rủi ro, nơi chúng ta sẽ phải làm khách trước các Philippines (ngày 16.11), trước khi về nhà tiếp đón ông lớn Iraq (hạng 69 thế giới, ngày 21.11), chưa kể đối thủ Indonesia (tiếp tục bổ sung nhập tịch) đang có đà hưng phấn rất mạnh sau tấm HCV SEA Games 32.

Nhưng nếu nhìn lại, có thể thấy ông Troussier đang có những tính toán dài hơi khi bước vào kỳ FIFA Days tháng 10 với đội tuyển Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất, có đến 40% là những nhân tố mới, hoặc rất trẻ.

Có thể kể tên những cầu thủ Văn Khang, Đình Bắc, Văn Cường, Thái Sơn, Văn Luân, Minh Trọng, Tiến Anh, Đình Triệu, Tuấn Dương, Văn Luân…

Duy Mạnh cản phá cú dứt điểm của cầu thủ Hàn Quốc

Duy Mạnh cản phá cú dứt điểm của cầu thủ Hàn Quốc

Reuters

Rõ ràng, "Phù thủy trắng" đang rất kiên trì chính sách trẻ hóa kèm theo cuộc cách mạng lối chơi của mình tại đội tuyển Việt Nam, khi tạm thời gạt qua những cái tên quen thuộc như Văn Hậu, Tấn Tài, Thành Chung, Văn Thanh, Văn Toản, Nguyên Mạnh…

Với tầm nhìn World Cup 2026 hoặc xa hơn là World Cup 2030, ông Troussier với bản danh sách sàng lọc lên đến 100 người "từ 18 đến 27 tuổi" đang muốn tạo ra một nền tảng dài hơi có tính kế thừa, nhất là khi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sẽ diễn ra đến tháng 6.2024, nếu chúng ta lọt vào vòng loại cuối cùng sẽ có thể kéo dài đến cuối năm 2025, đầu năm 2026.

Đó là thời điểm những cầu thủ đang chỉ mới 19-20 tuổi như Văn Khang, Văn Cường, Thái Sơn, Đình Bắc… sẽ đạt đến 22, 23 tuổi trong khi Tuấn Tài, Văn Tùng, Minh Trọng… sẽ cứng cáp hơn khi bước vào độ tuổi tầm 24-25.

Ngã tư đường của HLV Troussier và bóng đá Việt Nam - Ảnh 4.

Quả đá phạt đưa bóng đi dội cột của Khuất Văn Khang

Reuters

Nhưng chắc chắn, trong vai trò "thuyền trưởng" ông Troussier sẽ phải tự cân bằng giữa cuộc cách mạng dài hơi với thành tích cụ thể, trước mắt là vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026, nếu muốn có những thay đổi sâu sắc và căn cơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.