Lầu Năm Góc: Mỹ không có chiến tranh với Houthi

19/01/2024 07:29 GMT+7

Lầu Năm Góc tuyên bố rằng Mỹ đang không có chiến tranh với lực lượng Houthi ở Yemen, ngay cả khi vừa thực hiện đợt tấn công thứ 5 nhằm vào nhóm này trong tuần qua.

Trong cuộc họp báo ngày 18.1, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào mục tiêu của Houthi hoàn toàn mang tính chất phòng thủ, theo Reuters.

Lầu Năm Góc: Mỹ không có chiến tranh với Houthi- Ảnh 1.

Lầu Năm Góc tuyên bố không chiến tranh với lực lượng Houthi tại Yemen

REUTERS

"Chúng tôi không có chiến tranh với Houthi. Houthi là những người tiếp tục phóng tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm về phía các thủy thủ vô tội. Những gì chúng tôi đang làm, cùng với các đối tác của mình, là tự vệ", phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói.

Phát biểu được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhắm vào tên lửa chống hạm của Houthi trong ngày 18.1, khi căng thẳng gia tăng trên các tuyến đường biển trong khu vực làm gián đoạn thương mại toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về tình trạng tắc nghẽn nguồn cung có thể gây ra lạm phát.

Houthi tấn công tàu Mỹ sau động thái mới nhất của Washington

Quân đội Mỹ cho biết đã tấn công hai tên lửa chống hạm đang được lực lượng Houthi chuẩn bị phóng về biển Đỏ. Các tên lửa này được coi là "mối đe dọa sắp xảy ra" đối với tàu hàng và tàu Hải quân Mỹ trong khu vực. "Lực lượng Mỹ sau đó đã tấn công và phá hủy các tên lửa nhằm tự vệ", quân đội Mỹ thông báo.

Trước đó, vào cuối ngày 17.1 (giờ địa phương Yemen), Mỹ phóng một loạt tên lửa từ tàu chiến và tàu ngầm từ biển Đỏ, phá hủy 14 tên lửa đang chuẩn bị phóng của Houthi.

Lầu Năm Góc: Mỹ không có chiến tranh với Houthi- Ảnh 2.

Các tay súng Houthi tại thủ đô Sanaa (Yemen) hôm 11.1

REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18.1 cho biết các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Houthi sẽ tiếp tục, song ông thừa nhận rằng cuộc bắn phá của Mỹ và Anh vẫn chưa ngăn được các cuộc tấn công của lực lượng tại Yemen vào các tàu ở biển Đỏ. "Liệu chúng [các cuộc tấn công của Mỹ] có đang ngăn chặn Houthi không? Không. Liệu chúng có tiếp tục không? Có", Tổng thống Biden nói.

Bất chấp các động thái và cảnh báo từ Mỹ, Houthi vẫn liên tiếp tấn công các tàu tại vùng biển trong khu vực. Trong một tuyên bố vào đầu ngày 19.1, lực lượng tại Yemen cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một tàu Mỹ mang tên Chem Ranger ở vịnh Aden, theo AFP.

Công ty quản lý nguy cơ an ninh biển Ambrey của Anh cho hay tàu Chem Ranger là tàu chở hóa chất của Mỹ, treo cờ Quần đảo Marshall. Không có báo cáo nào về thương vong cũng như thiệt hại của tàu dù Houthi nói nó đã trúng tên lửa.

Cuối ngày 17.1, một tàu Mỹ khác là chiếc Genco Picardy bị tấn công tại vịnh Aden và Hải quân Ấn Độ đã đến để ứng cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.