Lật ghe ở hồ thủy điện sông Tranh 4: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/08/2023 09:21 GMT+7

Thi thể cuối cùng trong vụ lật ghe ở hồ thủy điện sông Tranh 4 đã được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tìm thấy vào khuya 11.8.

Sáng 12.8, ông Trầm Quế Hương, Chủ tịch UBND H.Tiên Phước (Quảng Nam), cho biết lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật ghe ở hồ thủy điện sông Tranh 4 (thuộc địa phận xã Phước Gia, H.Hiệp Đức, Quảng Nam).

Theo ông Hương, thi thể ông Trịnh Ngọc Hân (ở xã Tiên Lãnh, H.Tiên Phước) là nạn nhân cuối cùng trong vụ lật ghe được tìm thấy vào khoảng 23 giờ ngày 11.8. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà an táng. Huyện đã cử cán bộ đến thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân.

Lật ghe ở hồ thủy điện sông Tranh 4: Tìm thấy thi thể cuối cùng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ lật ghe trên hồ thủy điện sông Tranh 4

NAM THỊNH

Trước đó, vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 11.8, chiếc ghe do ông Phùng Văn Tú (ở xã Tiên Lãnh) điều khiển, chở theo 7 người (kể cả tài công là 8, trong đó 4 người lớn, 4 trẻ nhỏ) thì bất ngờ bị lật và chìm xuống lòng hồ thủy điện sông Tranh 4 khi cách bờ khoảng 20 m.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương cùng chính quyền xã Tiên Lãnh kịp thời tổ chức cứu hộ, vớt thành công được 6 người đưa lên bờ. Tuy nhiên, cháu Phạm Văn Hiển (11 tuổi) và ông Trịnh Ngọc Hân (46 tuổi, đều ở xã Tiên Lãnh) bị mất tích.

Khoảng ít phút sau, cơ quan chức năng cùng người dân đã vớt được thi thể cháu Phạm Văn Hiển.

Theo ông Hương, thời điểm xảy ra vụ việc trên nhóm người này qua bên kia sông thăm trại chăn nuôi, trên đường trở về thì xảy ra sự việc đau lòng.

Nguyên nhân vụ lật ghe trên lòng hồ thủy điện sông Tranh 4 đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 12.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.