Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Lập ‘cú poker’ Nguyễn Văn Hào mơ làm ông chủ cung cấp trang phục thể thao

21/02/2023 19:48 GMT+7

Cầu thủ Nguyễn Văn Hào của đội ĐH Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM trở thành cầu thủ đầu tiên tại giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam ghi 4 bàn trong 1 trận đấu (hay còn gọi là 'cú poker').

4 bàn thắng của Văn Hào đóng góp vào chiến thắng đậm và rất quan trọng cho đội nhà trước đối thủ ĐH Hoa Sen tỷ số 8-0 sáng 21.2, để thắp sáng hy vọng tranh vé dự vòng play-off ở vòng loại bảng A khu vực TP.HCM tìm suất vào vòng chung kết.

Lập ‘cú poker’ Nguyễn Văn Hào mơ làm ông chủ cung cấp trang phục thể thao - Ảnh 1.

Văn Hào (7, trái) có lối chơi rất xông xáo và đậm chất kỹ thuật

NHẬT THỊNH

Lập ‘cú poker’ Nguyễn Văn Hào mơ làm ông chủ cung cấp trang phục thể thao - Ảnh 2.

Văn Hào ghi 4 bàn đóng góp vào chiến thắng 8-0 của đội ĐH GTVT TP.HCM trước ĐH Hoa Sen

NHẬT THỊNH

Cầu thủ lập poker đầu tiên của giải, góp công lớn trận thắng cách biệt 8 bàn

Ghi 4 bàn trong 1 trận đấu cũng là vinh dự lần đầu tiên trong sự nghiệp chơi bóng đá phong trào và bán chuyên của Văn Hào. Đặc biệt hơn, Văn Hào chưa từng trải qua trường lớp tập luyện bài bản. Cầu thủ sinh viên quê Quảng Ngãi này chơi bóng đá trước hết là vì niềm đam mê từ nhỏ khi còn học phổ thông, đến khi vào đại học mới bắt đầu ra sân thi đấu thường xuyên cùng bạn bè tại trường.

"Chính tại Trường ĐH GTVT TP.HCM, với phòng trào bóng đá sinh viên rầm rộ, thì tôi mới thỏa thích niềm đam mê trở thành cầu thủ của mình. Ngoài chơi bóng đá ở trường, tôi cũng tham gia thi đấu ở các giải phong trào bán chuyên. Nhờ đó, cùng việc tự rèn luyện thêm các kỹ năng, đã giúp khả năng chơi bóng của tôi ngày càng tốt lên. Kinh nghiệm thi đấu các giải bán chuyên cũng giúp tôi trở thành trụ cột ở đội tuyển trường ĐH GTVT TP.HCM. Dự giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, tôi luôn khích lệ các bạn cùng đội phải cố gắng nỗ lực từng trận để tiến xa tại giải", Văn Hào cho biết.

Lập ‘cú poker’ Nguyễn Văn Hào mơ làm ông chủ cung cấp trang phục thể thao - Ảnh 3.

Văn Hào (7, trái) giúp đội ĐH GTVT TP.HCM có chiến thắng đậm nhất từ đầu giải

NHẬT THỊNH

Đang học năm cuối đại học, Văn Hào cho rằng: "Tôi cũng từng có ước mơ chơi bóng chuyên nghiệp. Tôi rất mê cách thi đấu của siêu sao Cristiano Ronaldo. Nhưng sau này lại thích lối chơi của tiền vệ Bruno Fernandes (CLB M.U) nên lui về sau chơi vị trí tổ chức nhiều hơn để giúp đỡ các bạn đồng đội. Nhiệm vụ của tôi là kết nối lối chơi, kiến tạo cơ hội cho các bạn ghi bàn, nhưng thật vui hôm nay tôi may mắn có cơ hội ghi đến 4 bàn".

"Dù vậy, tôi luôn ý thức rằng, trước tiên phải nỗ lực để tốt nghiệp đại học, bên cạnh đó cũng theo đuổi niềm đam mê bóng đá. Nếu có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp tôi sẽ cân nhắc. Nhưng tôi cũng chuẩn bị cho mình một hành trang thật ổn định cho cuộc sống sau đại học. Tôi hiện đang tổ chức kinh doanh cung cấp trang phục thể thao cho các đội bóng phong trào và các đội bóng sinh viên. Tôi ước mơ trở thành một nhà cung cấp đầy đủ các mặt hàng dụng cụ về thể thao và bóng đá. Công việc này đang giúp tôi có nguồn thu nhập ổn định và cũng giữ lửa niềm đam mê bóng đá. Bên cạnh đó, dĩ nhiên tôi cũng hy vọng mình sẽ kiếm được một công việc thích hợp từ ngành nghề mình đã học sau khi tốt nghiệp ở trường", Văn Hào thổ lộ.

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 21.2: Độc đáo hội cổ động viên | Cầu thủ đầu tiên lập poker

Lập ‘cú poker’ Nguyễn Văn Hào mơ làm ông chủ cung cấp trang phục thể thao - Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.