Lãnh đạo Vũ Hán thừa nhận thiếu giường bệnh cho người nhiễm vi rút corona

06/02/2020 23:08 GMT+7

Hiện nay, số lượng giường bệnh cần thiết để phục vụ cho các bệnh nhân nhiễm vi rút corona chỉ riêng tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đang thiếu trầm trọng, và Phó bí thư thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) Hồ Lập Sơn đã lên tiếng xin lỗi điều này.

Tối 5.2, trong một cuộc họp báo về vấn đề chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm vi rút corona chủng mới (2019-nCov), Phó bí thư thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) Hồ Lập Sơn đã lên tiếng xin lỗi vì chính quyền không cung cấp đủ điều kiện điều trị cần thiết cho người nhiễm vi rút. Ông nói mặc dù có hàng ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày nhưng chỉ có 421 giường có sẵn cho bệnh nhân.

Phó bí thư thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) Hồ Lập Sơn

Weibo

Phó bí thư Vũ Hán thừa nhận nhu cầu về giường bệnh cao hơn nhiều so với nguồn cung mà theo ông là “vì chúng tôi làm một số công việc chưa tốt”. Ông nói: “Chúng tôi thật sự cảm thấy đau xót và nuối tiếc vì nhiều bệnh nhân được xác định hoặc nghi ngờ nhiễm vi rút Corona đã không được điều trị hợp lý tại các bệnh viện. Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.”

Nhân viên y tế tiếp nhận một bệnh nhân tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Vũ Hán, nay đã được chuyển đổi thành một bệnh viện tạm thời, hôm 5.2

Reuters

Trước đó, giới chức thành phố Vũ Hán bị chỉ trích nặng nề vì ứng phó chậm với dịch bệnh viêm hô hấp cấp do vi rút corona chủng mới gây ra, khiến dịch lan khắp Trung Quốc cùng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Hiện Vũ Hán đang chạy đua với thời gian nhằm bổ sung giường bệnh nhằm giải quyết số bệnh nhân ngày một tăng.
Tính đến 18h ngày 6.2, toàn thế giới đã có 28.334 ca nhiễm vi rút corona khiến 565 người tử vong, trong đó có 563 người chết ở Trung Quốc đại lục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.