Lãnh đạo quân sự Ukraine không có kế hoạch cho năm 2024?

Lãnh đạo quân sự Ukraine không có kế hoạch cho năm 2024?

La Vi
La Vi
09/12/2023 15:14 GMT+7

Một nghị sĩ quốc hội Ukraine thuộc đảng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi cách chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valerii Zaluzhnyi vì đã không đưa ra được kế hoạch cho năm 2024.

Phát biểu của Phó chủ tịch Ủy ban An ninh, quốc phòng và tình báo của quốc hội Ukraine Mariana Bezuhla được đưa ra hồi cuối tháng 11, trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán tại Ukraine và phương Tây về bất đồng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh Zaluzhnyi.

Bà Bezuhla nói: "Nếu lãnh đạo quân sự không thể cung cấp kế hoạch nào cho năm 2024, và nếu tất cả những gì họ có thể đề xuất về động viên quân đội tóm lại chỉ là cần thêm người, mà không hề có đề xuất nào về thay đổi trong hệ thống quân sự, thì lãnh đạo nên ra đi".

Lãnh đạo quân sự Ukraine không có kế hoạch cho năm 2024 - Ảnh 1.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valerii Zaluzhnyi

THE ECONOMIST

Bà cho rằng tướng Zaluzhnyi hoàn toàn không có hình dung về cuộc xung đột trong thời gian tới và không có kế hoạch cho bất cứ loại hình chiến tranh nào, dù lớn hay nhỏ.

Theo bà Bezuhla, vị trí lãnh đạo quân sự là một vấn đề lớn đối với các nghị sĩ trong việc hoạch định ngân sách quốc gia trong năm tới.

Nghị sĩ này tiết lộ rằng các vấn đề đã gia tăng cả trong quốc hội và tại tổng hành dinh quân đội, ít nhất là kể từ mùa hè.

Vào thời điểm đó, quân đội Ukraine đang tiến hành một cuộc phản công được đặt nhiều kỳ vọng. Chiến dịch này về cơ bản không đạt được mục tiêu và lực lượng Kyiv phải chịu nhiều tổn thất.

Bà Bezuhla cũng cho biết tướng Zaluzhnyi và các chỉ huy hàng đầu khác cho đến nay vẫn chưa trình bày kế hoạch chi tiết về việc huấn luyện, luân chuyển quân trong tương lai hay về các nguồn tài trợ cần thiết cho các lữ đoàn mới.

Thay vào đó, quân đội Ukraine “chỉ nói đơn giản rằng họ sẽ cần lượng người nhập ngũ ít nhất là 20.000 công dân mỗi tháng”.

Xuất hiện rạn nứt trong giới lãnh đạo Ukraine về cuộc xung đột với Nga?

Vào đầu tháng 11, tướng Zaluzhnyi trong một cuộc phỏng vấn thừa nhận rằng tình hình chiến trường về cơ bản là rơi vào bế tắc. Ông cũng nói rằng Nga đang chiếm ưu thế nhờ có nguồn lực và vũ khí dồi dào. Nhận định này sau đó đã bị Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.