Lãnh đạo đắc cử Đài Loan nói gì khi tiếp hai nghị sĩ Mỹ đến thăm?

Văn Khoa
Văn Khoa
25/01/2024 12:17 GMT+7

Lãnh đạo đắc cử Đài Loan Lại Thanh Đức hôm nay 25.1 đã gặp một nhóm nhà lập pháp Mỹ đầu tiên đến thăm Đài Bắc kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan ngày 13.1.

Theo Reuters, trong cuộc gặp với hai hạ nghị sĩ Mỹ Mario Diaz-Balart (thuộc đảng Cộng hòa) và Ami Bera (thuộc đảng Dân chủ), ông Lại, hiện là phó lãnh đạo Đài Loan và sẽ nhậm chức lãnh đạo vào ngày 20.5, còn nhấn mạnh ông sẽ tiếp tục bảo vệ hiện trạng hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan.

Lãnh đạo đắc cử Đài Loan nói gì khi tiếp hai nghị sĩ Mỹ đến thăm?- Ảnh 1.

Lãnh đạo đắc cử Đài Loan Lại Thanh Đức (phải) bắt tay với cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Stephen Hadley trong cuộc gặp với phái đoàn không chính thức của Mỹ tại Đài Bắc ngày 15.1

AFP

Ông bày tỏ hy vọng "Mỹ có thể tiếp tục ủng hộ Đài Loan một cách vững chắc, tăng cường hợp tác và quan hệ song phương". Ông cũng mong muốn hai nghị sĩ Mỹ và "những người bạn của Đài Loan tại Quốc hội Mỹ" có thể tiếp tục hỗ trợ Đài Loan tăng cường khả năng phòng vệ.

Hai nghị sĩ Diaz-Balart và Bera là những vị lãnh đạo của một nhóm hạ nghị sĩ Mỹ tập trung vào việc cải thiện quan hệ Mỹ-Đài Loan.

Nghị sĩ Diaz-Balart nói với ông Lại rằng thông điệp chính của ông là sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Đài Loan là chắc chắn và "100% từ lưỡng đảng".

Tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc phản ứng

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với chuyến thăm Đài Loan của hai nghị sĩ Diaz-Balart và Bera. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 10.1 nói với các phóng viên rằng các nhà lập pháp Mỹ nên "dừng gửi tín hiệu sai lầm tới các lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan".

Trung Quốc cũng đã nhiều lần cảnh báo Mỹ ngừng hỗ trợ Đài Loan và vấn đề này thường xuyên trở thành cái gai trong quan hệ Trung-Mỹ, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.