Lãnh đạo các nước tập trung về Ấn Độ dự hội nghị G20

09/09/2023 05:12 GMT+7

Các nhà lãnh đạo trong nhóm G20 - bao gồm 19 nền kinh tế hàng đầu thế giới và Liên minh Châu Âu (EU) - đã tập trung tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ để tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong hai ngày 9 - 10.9.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã xác nhận tham dự hội nghị, trong khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vắng mặt. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hủy bỏ kế hoạch đến New Delhi vào giờ chót sau khi dương tính với Covid-19.

Lãnh đạo các nước tập trung về Ấn Độ dự hội nghị G20 - Ảnh 1.

Tòa nhà Bharat Mandapam, địa điểm chính tổ chức hội nghị G20 tại Ấn Độ

Reuters

Các thành viên G20 đang có quan điểm khác nhau về nhiều vấn đề quan trọng, từ xung đột Nga - Ukraine đến biến đổi khí hậu, và vẫn chưa thống nhất được tuyên bố cuối cùng cho sự kiện ở New Delhi. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu (EC) Charles Michel ngày 8.9 cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và "khó dự đoán" liệu các nhà lãnh đạo có thể đạt được đồng thuận về văn kiện này hay không. Một nội dung quan trọng khác là Liên minh Châu Phi (AU) dự kiến được trao tư cách thành viên G20, ngang hàng với EU, tại hội nghị lần này, theo các nguồn tin của Reuters.

Ấn Độ gây tranh cãi khi thay tên nước 'India' bằng 'Bharat' trên thư mời hội nghị thượng đỉnh G20

Đây là lần đầu tiên Ấn Độ giữ vai trò chủ tịch G20 và chủ trì hội nghị của nhóm kể từ khi diễn đàn này ra đời vào năm 1999. New Delhi đã siết chặt an ninh cho sự kiện với khoảng 130.000 người, bao gồm lực lượng bán quân sự, được triển khai để duy trì trật tự, theo nguồn tin của Nikkei Asia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.