Ông Biden thất vọng vì ông Tập vắng mặt ở hội nghị G20

Khánh Như
Khánh Như
04/09/2023 06:51 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden thất vọng trước thông tin Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường dự kiến thay mặt Chủ tịch Tập Cận Bình dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông "thất vọng" trước thông tin Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu (G20) ở Ấn Độ trong tuần này.

Các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters rằng ông Tập có thể vắng mặt tại hội nghị thượng đỉnh và Thủ tướng Lý Cường dự kiến đại diện Trung Quốc tại cuộc họp ở New Delhi. Bên cạnh ông Lý còn có một quan chức chính phủ khác, song chưa có thông tin cụ thể về người này.

Ông Biden thất vọng vì ông Tập vắng mặt ở hội nghị G20 - Ảnh 1.

Ông Biden phát biểu tại bang Delaware ngày 3.9

REUTERS

Dù vậy, ông Biden nói trước báo giới rằng ông sẽ đến gặp ông Tập, song không làm rõ phát ngôn của mình. "Tôi thất vọng… nhưng tôi sẽ đến gặp ông ấy", ông Biden trả lời các phóng viên ở bang Delaware ngày 3.9.

Ông Biden không tiết lộ ông có thể gặp ông Tập lần tiếp theo ở đâu. Nếu lãnh đạo Trung Quốc không tới New Delhi, ông và Tổng thống Mỹ có thể có cơ hội gặp nhau vào tháng 11, khi Mỹ đăng cai hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở TP.San Francisco, hãng Bloomberg đưa tin.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ rời Trung Quốc với tâm trạng lạc quan

Trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương, một số quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden đã tới Trung Quốc trong những tháng gần đây, bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Đặc phái viên về khí hậu John Kerry và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo.

Trước đó, Mỹ kỳ vọng rằng cuộc gặp G20 ở Ấn Độ có thể là bước tiếp theo để làm tan băng trong quan hệ với Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.