Lãnh đạo Bình Thuận thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn lao động

12/11/2023 11:00 GMT+7

Sáng 12.11, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cùng các sở, ngành đã đến thăm, động viên gia đình 3 công nhân xây dựng tử vong trong vụ tai nạn lao động ở TP.Phan Thiết.

Sáng 12.11, ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng ông Nguyễn Ngọc Thạch, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Hàm Thuận Bắc và lãnh đạo các sở, ngành đã đến thăm gia đình của 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động (đứt cáp vận thang) ở công trình xây dựng hôm 11.11.

Cả 2 gia đình có 3 nạn nhân tử vong đều ở xã Hàm Thắng, H.Hàm Thuận Bắc (cách TP.Phan Thiết chừng 7 km), trong đó có cha con ông Nguyễn Văn Xuân (66 tuổi) và con gái là Nguyễn Thị Thuận (45 tuổi).

Lãnh đạo Bình Thuận thăm hỏi  gia đình  nạn nhân tử vong do tai nạn lao động - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh và Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Hàm Thuận Bắc Nguyễn Ngọc Thạch thăm gia đình nạn nhân Bùi Ngọc Lâm

T.T.D

Tại gia đình ông Nguyễn Văn Xuân, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận và H.Hàm Thuận Bắc đã động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình để chia sẻ những mất mát đau thương.

Trong số 3 nạn nhân tử vong, đáng thương nhất là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thuận. Chị Thuận lấy chồng ở xã khác, sau khi chồng bị bệnh qua đời, chị đã theo cha mình đi phụ hồ (cha chị là thợ xây chính) để có tiền nuôi con ăn học.

Xem nhanh 12h ngày 12.11: Thảm kịch đứt dây cáp khiến 3 công nhân tử vong ở Phan Thiết

Tuy nhiên, tai nạn ập đến khiến cả 2 cha con chị Thuận tử vong. Do chồng đã chết nhiều năm trước, nay đến chị Thuận tử vong, chỉ còn 2 con nhỏ nên thi thể chị được đưa về mai táng cùng cha mình.

Tại nhà ông Bùi Ngọc Lâm, lãnh đạo tỉnh cũng thăm hỏi gia đình và chia sẻ nỗi đau khi ông Lâm là nguồn lao động chính để kiếm thu nhập cho gia đình nhưng đã không may gặp nạn.

Lãnh đạo Bình Thuận thăm hỏi  gia đình  nạn nhân tử vong do tai nạn lao động - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh và huyện thăm gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Xuân và con gái Nguyễn Thị Thuận

T.T.D

Chia sẻ với đoàn lãnh đạo địa phương đến thăm viếng, vợ ông Nguyễn Văn Xuân, đồng thời là mẹ của chị Nguyễn Thị Thuận đau đớn cho biết, gia đình có một người con là kỹ sư xây dựng, anh này thường dặn bố rất nhiều lần là không được vào vận thang ròng rọc để lên xuống tầng cao, vậy mà hôm qua 2 cha con bước vô rồi không may xảy ra tai nạn đau lòng.

Lãnh đạo Bình Thuận thăm hỏi  gia đình  nạn nhân tử vong do tai nạn lao động - Ảnh 3.

Vợ nạn nhân Nguyễn Văn Xuân, một lúc mất đi cả chồng và người con gái trong vụ tai nạn thương tâm

T.T.D

Trước nỗi đau mất mát quá lớn của 2 gia đình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh cùng Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND H.Hàm Thuận Bắc Nguyễn Ngọc Thạch và lãnh đạo các sở, ngành đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân sớm ổn định tinh thần để vượt qua mất mát này. 

Trước đó, tối 11.11, lãnh đạo UBND TP.Phan Thiết và các ngành chức năng cũng đã đến thăm viếng gia đình các nạn nhân và trao hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng.

Vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng khách sạn 6 tầng ở P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, khiến 3 người tử vong đang được Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phối hợp Công an TP.Phan Thiết tiếp tục điều tra nguyên nhân theo quy định.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 12.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.