Chủ tịch Bình Thuận yêu cầu điều tra vụ tai nạn lao động làm 3 người chết

12/11/2023 08:44 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có công văn yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 3 người chết.

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chiều 11.11, cho biết khoảng 11 giờ 30 ngày 11.11 tại đường Nguyễn Trãi, KP. 8, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm tử vong 3 người. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở LĐ-TB-XH, Sở Xây dựng, UBND TP.Phan Thiết tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 14.11.

 Bình Thuận: Chủ tịch tỉnh yêu cầu điều tra  vụ tai nạn lao động 3 người chết - Ảnh 1.

Cuộn cáp vận thăng của công trình bị đứt

D.T

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị UBND H.Hàm Thuận Bắc, UBND TP.Phan Thiết khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, kịp thời, hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với gia đình người bị nạn.

Theo báo cáo của UBND TP.Phan Thiết, vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình xây dựng khách sạn cao 6 tầng. Trong lúc vận hành cáp vận thăng bị đứt rơi xuống khiến 3 công nhân tử vong.

Xem nhanh 12h ngày 12.11: Thảm kịch đứt dây cáp khiến 3 công nhân tử vong ở Phan Thiết

3 nạn nhân tử vong gồm: ông Nguyễn Văn Xuân (66 tuổi), chị Nguyễn Thị Thuận (45 tuổi, con ông Xuân) và ông Bùi Ngọc Lâm (62 tuổi, đều là người dân xã Hàm Thắng, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Công trình xây dựng này do ông Tô Vũ Lê Hải (33 tuổi, ngụ H.Hàm Thuận Bắc) làm chủ thầu xây dựng.

Công trình này được UBND TP.Phan Thiết cấp phép xây dựng số 196/GPXD ngày 4.4.2023 và được điều chỉnh giấy phép xây dựng ngày 8.6.2023. Trong quá trình thi công, Phòng Quản lý đô thị TP.Phan Thiết và UBND P.Phú Thủy đã kiểm tra công trình vào ngày 23.8.2023.

 Bình Thuận: Chủ tịch tỉnh yêu cầu điều tra  vụ tai nạn lao động 3 người chết - Ảnh 2.

Công an khám nghiệm hiện trường

D.T

Một người nhảy ra ngoài may mắn thoát chết

Theo các nhân chứng kể lại, trước khi xảy ra vụ đứt cáp ròng rọc công trình xây dựng này, có 4 công nhân đứng trong cabin vận thang. Thấy thang rung lắc, một người kịp thời đu bám vào giàn giáo bằng sắt và nhảy khỏi thang nên thoát nạn.

Là người may mắn thoát chết, anh T. vẫn còn bàng hoàng cho biết thời điểm trên, anh cùng 3 công nhân là ông Xuân, ông Lâm và chị Thuận từ trên tầng cao của công trình leo vào cabin của vận thang để xuống đất đi ăn trưa.

 Bình Thuận: Chủ tịch tỉnh yêu cầu điều tra  vụ tai nạn lao động 3 người chết - Ảnh 3.

Công trình khách sạn nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong

D.T

Khi nhóm công nhân vừa vào cabin vận thang thì thang dừng lại và rung lên. Cảm thấy có sự cố, anh T. đang đứng phía ngoài liền với tay đu vào giàn giáo sắt và gồng mình nhảy ra khỏi thang. Lúc này, cáp tời bị đứt và thang rơi xuống đất rất nhanh. Nghe tiếng động mạnh, người cai thầu công trình chạy đến đưa 3 nạn nhân ra khỏi vận thang nhưng cả 3 đều đã tử vong.

Sáng 11.11, tại công trình này có 10 công nhân làm việc. Cả 3 nạn nhân tử vong đều là người thân của người cai thầu.

Chiều 11.11, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm tử thi, thi thể 3 người được đưa về nhà để lo hậu sự. Chiều tối 11.11, lãnh đạo UBND H.Hàm Thuận Bắc, TP.Phan Thiết đã đến thăm hỏi, hỗ trợ vật chất cho gia đình nạn nhân tử vong tại công trình xây dựng này.

Chiều tối 11.11, Công an TP.Phan Thiết đã triệu tập và câu lưu chủ thầu công trình này là ông Tô Vũ Lê Hải để điều tra vụ việc.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.