Làng nổi trên sông Đà

19/07/2023 08:43 GMT+7

Trái ngược với hình ảnh náo nhiệt của thành phố, ngay dưới chân cầu Hòa Bình 3 (thuộc P.Thịnh Lang, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) có một xóm nhà nổi trên sóng nước sông Đà, phía hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình.

Làng nổi trên sông Đà - Ảnh 1.

Làng nổi nằm trên sông Đà, dưới cầu Hòa Bình 3, thuộc P.Thịnh Lang, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

NHẬT SINH

Xóm gồm 72 hộ dân và được người trên phố gọi là xóm phao, làng vạn chài, xóm ngụ cư... với 247 nhân khẩu từ nhiều vùng đến đây tụ họp. Công việc của họ chủ yếu làm nghề chài lưới, một số hộ nuôi cá lồng.

Họ ở trong những căn nhà nổi dựng sơ sài bằng tôn mỏng, bên dưới là những thùng phuy giúp ngôi nhà nổi trên mặt nước. Sinh kế của họ phụ thuộc hoàn toàn vào dòng sông Đà. Mưa giông hay đập thủy điện xả lũ là lúc cuộc sống của họ bị ảnh hưởng khi những ngôi nhà có thể bị chìm hoặc hư hại, những lồng cá có thể bị vỡ, trôi... Những năm gần đây, tôm cá trên sông dần cạn kiệt, những lao động chính dần lên bờ tìm việc làm và cơ hội đổi đời…

Làng nổi trên sông Đà - Ảnh 2.

Những chiếc thuyền nhỏ là phương tiện đi lại, cũng là “cần câu cơm” của làng chài

NHẬT SINH

Làng nổi trên sông Đà - Ảnh 3.

Nước sông Đà cũng là nước sinh hoạt của cả làng

NHẬT SINH

Làng nổi trên sông Đà - Ảnh 4.

Một số người tranh thủ đi nhặt phế liệu

NHẬT SINH

Làng nổi trên sông Đà - Ảnh 5.

Sống trên nước nhưng người dân không có nước sạch. Trong ảnh là người đàn ông đang rửa mái nhà để hứng nước mưa.

NHẬT SINH

Làng nổi trên sông Đà - Ảnh 6.

Người dân gia cố nhà để ứng phó mưa giông hay thủy điện xả lũ

NHẬT SINH

Làng nổi trên sông Đà - Ảnh 7.

Trẻ em làng chài vô tình được rèn luyện khả năng bơi lội từ sớm, nhưng đã có một số bé đuối nước

NHẬT SINH

Làng nổi trên sông Đà - Ảnh 8.

Chị Lê Thị Tình từng có một con gái 4 tuổi chết đuối

NHẬT SINH


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.