Làng hoa kiểng lớn nhất tỉnh Trà Vinh thấp thỏm vì 'thời tiết năm nay lạ quá'

Nam Long
Nam Long
31/12/2022 15:15 GMT+7

Chưa đầy 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Người dân ở làng nghề hoa kiểng ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP. Trà Vinh , Trà Vinh đang tất bật chăm sóc hoa để đưa ra thị trường tết.

Giá vật tư tăng, giá hoa “giậm chân tại chỗ”

Làng nghề hoa kiểng ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức nằm dọc theo con đường nhựa cạnh KCN Long Đức (TP.Trà Vinh) và cách đó không xa là sông Cổ Chiên. Vị trí địa lý thuận lợi như vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho làng nghề hoa kiểng khi tiếp cận thị trường ngoài tỉnh.

Làng nghề hoa kiểng ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP.Trà Vinh có diện tích trồng hoa kiểng lớn nhất tỉnh

Nguyễn châu

Những chậu hoa kín nụ đang chờ ngày bung nở

Nam Long

Tuy nhiên, năm nay người trồng hoa lo lắng vì thời tiết bất lợi. Cùng với đó là giá vật tư nông nghiệp, giá thể trồng hoa tăng cao, có loại tăng gấp đôi nhưng giá hoa ''giậm chân tại chỗ'. Tết đang đến gần mà chưa nhận được đơn đặt hàng nào khiến người trồng hoa như “ngồi trên lửa”.

Tiếp chuyện PV Thanh Niên, anh Trần Hoàng Nhã (40 tuổi, nông dân trồng hoa ở ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức) cho biết, năm nay gia đình anh tận dụng đất nhà và thuê đất trồng khoảng 7.000 chậu hoa các loại như cúc, mồng gà, vạn thọ…

Anh Nhã đang tất bật chăm sóc vườn hoa tết của mình

Nam Long

Theo anh Nhã, thời tiết năm nay gây bất lợi cho người trồng hoa, bởi thời điểm xuống giống, mưa to liên tục nhiều ngày ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây bông, đến lúc cây lớn thì trời trở lạnh khiến nụ hoa chưa đạt theo ý muốn. Bên cạnh đó, giá vật tư nông nghiệp, phân trộn, chậu… đều tăng giá khiến số tiền đầu tư vào vụ hoa năm nay tăng nhiều hơn mọi năm. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa dám khẳng định hoa có nở đạt không bởi hiện tại thời tiết khá lạnh.

Thời tiết bất lợi khiến anh Nhã lo lắng cho vườn hoa tết của mình

Nam Long

“Đầu tư cả đống tiền của và công sức rồi nhưng hiện tại chưa có đơn hàng nào hết, chưa biết giá cả sao nữa, mình không dám lên giá vì sợ không bán được. Nhìn cây hoa giờ chưa biết sắp tới nở thế nào, mong mấy ngày tới nắng tốt chút để cây phát triển tốt hơn. Cũng hy vọng năm nay giá cả đỡ hơn, chứ như năm rồi thì chắc lấy công làm lời”, anh Nhã lo lắng.

Cả ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", anh Nhã hy vọng hoa nở đạt và được giá

Nam Long

Đợi giá chứ không dám định giá

Bà Đinh Thị Phượng (nông dân trồng hoa ở ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức) cho biết, những năm trước bà chỉ trồng hoa giấy Mỹ. Năm nay, bà mạnh dạn thuê thêm đất, lần đầu tiên trồng cúc Đài Loan nhưng do chưa có kinh nghiệm nên chưa biết kết quả thế nào.

Nông dân xách từng thùng nước tưới hoa dưới trời nắng gắt

Nam Long

Những chậu cúc mâm xôi đầy kín nụ hoa

Nam Long

Theo bà Phượng, ngoài việc lo lắng về vốn đầu tư ban đầu hơn 30 triệu đồng cho khoảng 3.000 chậu hoa (cúc, giấy, vạn thọ, mồng gà…), đến hiện tại vẫn chưa dám chắc có thu hồi vốn được không bởi chưa biết trồng hoa rồi bán giá thế nào. “Chưa biết giá cả thế nào, đợi đến đó đi đọ giá các vườn khác rồi về xem lại hoa vườn mình mới tính được. Thêm nữa là sợ tới đây gió chướng về, nước mặn lên, phải lấy nước máy tưới thì cầm hòa vốn là mừng rồi. Năm nay thời tiết lạ quá, mưa nắng thất thường nên cây hoa nó cũng chưa biết sao nữa”, bà Phượng nói.

Nhiều nông dân trồng hoa chưa dám khẳng định điều gì ở thời điểm hiện tại

Nam Long

Thời tiết bất thường khiến nhiều nụ hoa "vượt rào" nở sớm

Nam Long

Ông Phan Văn Việt, Phó chủ tịch UBND xã Long Đức (TP.Trà Vinh), cho biết năm nay ở làng hoa kiểng này có 125 hộ trồng với tổng số hơn 370.000 chậu hoa các loại. Diện tích trồng hoa tăng khoảng 30% so với năm trước. UBND xã vừa khảo sát ở một số nhà vườn thì giá bán hoa kiểng cũng tương đương năm trước chứ không tăng. Trong khi đó, một số loại vật tư nông nghiệp tăng từ 20% trở lên nên khiến người trồng tăng chi phí đầu tư ban đầu. Đây là nơi có diện tích trồng hoa kiểng lớn nhất tỉnh Trà Vinh hiện tại.

Ngoài lo lắng về giá cả, bà Phượng còn lo nước mặn đến sớm thì sẽ thêm chi phí cho vụ hoa do phải tưới bằng nước máy.

Nam Long

Làng nghề trồng hoa kiểng tại ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP.Trà Vinh được UBND tỉnh Trà Vinh công nhận từ năm 2011. Làng nghề hình thành và phát triển từ những năm 1960, chuyên hoa kiểng với các chủng loại cây cảnh và các loại hoa, kiểng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.