Xóm vạn thọ bên dòng kênh Xáng Mới vui như tết khi thương lái chốt đơn sớm

29/12/2022 19:00 GMT+7

Nông dân Hậu Giang phấn khởi dự báo một năm hoa kiểng tết trúng mùa, trúng giá vì thời tiết thuận lợi và từ sớm thương lái đã đến xóm vạn thọ chốt đơn.

Mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích trồng

Đến nay, làng hoa Xáng Mới (ấp Xáng Mới, TT.Rạch Gòi, H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đã có hơn 20 năm hình thành và phát triển. Nơi đây có khoảng 100 hộ trồng hoa kiểng tết, trong đó vạn thọ là chủ lực. Thời điểm này, nông dân đang tất bật chăm sóc để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Xóm vạn thọ tất bật chuẩn bị hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

THANH DUY

Sau 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19, năm nay xóm vạn thọ nhộn nhịp hẳn lên. Hầu hết nông dân đều bung hết sức để trồng hoa. Bà Nguyễn Thị Loan (43 tuổi) cho biết, nếu 2 năm trước có hộ dè dặt đầu tư, thậm chí bỏ luôn vụ hoa tết thì năm nay nhiều bà con mạnh tay trồng với số lượng lớn. Ngoài khu vườn, nhiều người còn tận dụng đất ruộng, mái hiên, khoảng sân, thậm chí thuê đất để trồng hoa. Bà Loan dự đoán thị trường hoa tết năm nay sẽ sôi động, sức mua tăng nên đã chuẩn bị 5.000 gốc vạn thọ, nhiều gấp đôi năm ngoái. Ngoài vạn thọ lùn, bà còn mạnh dạn thử sức với giống cao lai Pháp để tăng tính cạnh tranh.

Bà con phấn khởi vì thương lái "chốt đơn" sớm

THANH DUY

Lúc này, dòng kênh Xáng Mới cũng dường như khoác lên một diện mạo mới mẻ, đẹp mắt. Hai bên bờ, nhiều hộ làm giàn để trưng bày các chậu vạn thọ sum suê, xanh mướt. Bà Trần Thị Thu Hà (64 tuổi) cho biết bắt đầu xuống giống từ ngày 22.10 âm lịch. Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, không ảnh hưởng nhiều đến những hộ dân trồng hoa vạn thọ. Hiện hoa phát triển tốt, đúng giai đoạn, đạt chất lượng, ít thấy sâu bệnh.

Nhiều hộ làm giàn cặp mé kênh để mở rộng diện tích trồng hoa

THANH DUY

Tuy nhiên, nỗi lo lắng nằm ở chỗ vật tư, chi phí phân bón đều tăng cao so với mọi năm. “Hết dịch bệnh nên nhà nào nhà nấy đều phấn khởi trồng hoa tết. Xung quanh nhà tôi là 1.000 chậu vạn thọ, tôi đã đầu tư hàng chục triệu đồng vào đó. Tôi phỏng tính mỗi chậu bán trên 14.000 đồng thì mới có lời”, bà Hà chia sẻ.

Thương lái từ nhiều nơi đến đặt cọc

Hiện, các chậu hoa vạn thọ mới ra nụ bằng cúc áo nhưng nhiều hộ ở làng hoa Xáng Mới đã nhận tin vui vì thương lái vào tận nhà để đặt cọc. Theo bà Võ Thị Huệ (43 tuổi), năm nay thương lái vào vườn ngã giá rất “xôm”. Ngoài mối quen còn có nhiều thương lái đến từ TP.HCM, Cà Mau, Sóc Trăng, Đồng Nai...

Giá vật tư là nỗi lo của người trồng hoa

“Hai năm dịch hoa ít mà bán vất vả, phần lớn bán lẻ, chuyển xuống ghe chèo đi bán ở mấy xã lận cận. Năm nay tình hình có vẻ suôn sẻ hơn. Trong 2.000 gốc vạn thọ của tôi, lái đã đặt cọc 500 gốc rồi”, bà Huệ phấn khởi nói.

Vườn hoa vạn thọ phát triển tốt, đúng giai đoạn, đạt chất lượng, ít có sâu bệnh

THANH DUY

Còn ông Nguyễn Văn Năm (62 tuổi), với sự “mát tay” suốt 6 năm trong nghề, cho biết hơn 2.000 chậu hoa vạn thọ ông trồng phục vụ tết năm nay đều đã có chủ. “Thương lái đặt cọc 15.000 đồng/chậu. Giá vật tư có tăng nhưng giá bán cao nên người trồng hoa vẫn đạt lợi nhuận tốt. Trừ hết chi phí, tôi ước tính lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng. Hy vọng vụ hoa tết năm nay ai nấy cũng sẽ trúng mùa, trúng giá để bà con có điều kiện đón năm mới đầm ấm, an vui”, ông Nam vui vẻ cho biết.

Người dân dự đoán vụ hoa tết năm nay sẽ được mùa, trúng giá

THANH DUY

Tuy bà con làng hoa Xáng Mới là những nông dân “thứ thiệt”, ngoài trồng hoa vụ tết còn lao động ngoài ruộng nhưng nhiều người đã học cách sử dụng thành thạo mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm của mình ra thị trường. Với cách làm này, bà con hy vọng hoa kiểng vụ tết sẽ tiêu thụ nhanh, tiếp cận được với nhiều khách hàng, để qua đó có một mùa xuân như ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.