Làm gián điệp cho Trung Quốc, cựu đại tá Đài Loan lãnh án 20 năm tù

25/10/2023 20:11 GMT+7

Hôm nay (25.10), một cựu đại tá lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan lãnh án 20 năm tù giam vì tội làm gián điệp cho Trung Quốc và chuyển giao bí mật thuộc về an ninh hòn đảo cho Bắc Kinh.

Làm gián điệp cho Trung Quốc, cựu đại tá Đài Loan lãnh án 20 năm tù - Ảnh 1.

Tiêm kích F-16V của Đài Loan chuẩn bị diễn tập năm 2022

AP

Chi nhánh tòa cấp cao Đài Loan ở thành phố Cao Hùng cho biết bị cáo, chỉ biết họ Lưu, đã phạm tội liên quan đến đạo luật an ninh đảo Đài Loan và làm gián điệp cho Trung Quốc.

Theo Hãng tin AFP, bị cáo cũng bị kết án một số tội danh vi phạm đạo luật bảo hộ thông tin mật liên quan đến an ninh hòn đảo, thông qua hành động chuyển giao tin tức bí mật về quân sự và an ninh cho Bắc Kinh. Mức án tối đa cho tội này là 7 năm tù giam.

Tổng cộng, bị cáo Lưu lãnh án 20 năm tù giam cho những vi phạm được nêu trên, nhưng phía tòa án không cung cấp chi tiết về quá trình phạm tội vì đó là những dạng thông tin liên quan đến bí mật của lãnh thổ Đài Loan.

Phía công tố đã mở cuộc điều tra đối với bị cáo từ tháng 1 vì nghi ngờ người này đã tiếp xúc và "tuyển mộ" ít nhất 6 sĩ quan của lực lượng phòng vệ trên không và trên biển trong 8 năm để làm việc cho Trung Quốc.

Năm sĩ quan trong vụ việc đã lãnh mức án từ 6 tháng đến 20 năm tù giam, trong khi một người được tha bổng.

Theo cáo trạng, phía Bắc Kinh đã tiếp cận bị cáo Lưu khi cựu sĩ quan đến Trung Quốc vào năm 2013. Từ đó, Lưu đã phát triển một mạng lưới cung cấp tin, và trả công cho họ thông qua các công ty bình phong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.