Ứng phó nguy cơ xung đột, Đài Loan phát triển mạng lưới vệ tinh dự phòng

07/10/2023 15:01 GMT+7

Đài Bắc đang phát triển mạng lưới vệ tinh dự phòng nhằm đảm bảo duy trì năng lực liên lạc với nước ngoài trong trường hợp bùng nổ xung đột giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Ứng phó nguy cơ xung đột, Đài Loan phát triển mạng lưới vệ tinh dự phòng - Ảnh 1.

Đài Loan có kế hoạch dự phòng nguy cơ bị gián đoạn viễn thông

SHUTTERSTOCK

Theo báo South China Morning Post hôm 7.10, giới chuyên gia nhận định dự án triển khai mạng lưới vệ tinh có tầm quan trọng to lớn, dựa trên phân tích rằng quân đội Trung Quốc (PLA) nhiều khả năng đánh sập hệ thống viễn thông của Đài Bắc nếu xảy ra xung đột giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Với chi phí triển khai 540 triệu Đài tệ (khoảng 16,7 triệu USD), dự án đặt mục tiêu đến cuối năm tới sẽ thiết lập 773 trạm phát internet vệ tinh và điểm kết nối mạng di động.

Tính đến cuối năm nay, Trung tâm Công nghệ Viễn thông Đài Loan (TTC) sẽ thiết lập 11 vệ tinh trên quỹ đạo phi địa tĩnh và 5 điểm kết nối mạng di động xung quanh Đài Loan.

Trong đó, vệ tinh trên quỹ đạo phi địa tĩnh chuyển động tương quan với bề mặt trái đất, cho phép phủ sóng dịch vụ vệ tinh di động tốt hơn ở những khu vực hẻo lánh.

Theo một phần của dự án, đến cuối tháng 3 năm sau TTC sẽ lắp đặt và thử nghiệm 21 điểm phát sóng và 9 điểm kết nối mạng di động ở Đài Loan và một điểm kết nối ở nước ngoài.

Vào thời điểm hết năm 2024, toàn bộ hệ thống vệ tinh và mạng di động theo kế hoạch sẽ được triển khai trên toàn lãnh thổ Đài Loan, bao gồm các đảo tiền tiêu.

Công nghệ vệ tinh quỹ đạo phi địa tĩnh đã được sử dụng làm mạng dự phòng khi quần đảo Tongo ứng phó núi lửa phun trào dữ dội hồi đầu năm 2022, và chiến sự Ukraine.

Sợ bị tỉ phú Musk can thiệp, Ukraine tìm cách giảm phụ thuộc vệ tinh Starlink

Tại phiên họp ở cơ quan lập pháp Đài Loan hôm 4.10, ông Tsai Ming-yen,Giám đốc Cục An ninh Đài Loan, thừa nhận một trong những chất xúc tác thúc đẩy nỗ lực phát triển mạng dự phòng là vụ 2 tuyến cáp ngầm kết nối Đài Loan và vị trí phòng thủ trên quần đảo Mã Tổ bị gián đoạn vào tháng 2.

"Tình trạng cáp ngầm bị hư hại đã gây ra vấn đề nghiêm trọng cho năng lực liên lạc giữa quần đảo Mã Tổ với bên ngoài", ông Tsai cho biết, thêm rằng chính quyền địa phương phải nhờ vào công nghệ vi sóng để duy trì liên lạc cơ bản trong vài tháng.

Chính quyền Đài Bắc cho hay hai tuyến cáp biển bị hư hại sau khi 2 tàu cá của Trung Quốc hoạt động tại vùng biển lắp cáp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.