Làm giả Nón Sơn lời lãi vài triệu, lãnh án hơn 7 năm tù

Làm giả Nón Sơn lời lãi vài triệu, lãnh án hơn 7 năm tù

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
06/03/2023 15:34 GMT+7

Làm giả nhãn hiệu Nón Sơn, 3 bị cáo đã bị HĐXX tòa án nhân dân quận Bình Tân tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.

Ngày 6.3.2023, sau nhiều ngày nghị án, TAND quận Bình Tân, TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm, xử phạt 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Hà Bảo Châu (47 tuổi); tuyên phạt cùng mức án 7 năm 3 tháng tù đối Nguyễn Vinh Quang (31 tuổi) và bị cáo Đỗ Quang Hải (32 tuổi), cùng ở quận Bình Tân về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả".

Theo cáo trạng, tháng 1.2021, bị cáo Hà Bảo Châu liên hệ bị cáo Đỗ Quang Hải mua vỏ mũ bảo hiểm đã sơn có chữ “Nón Sơn” và logo trên vỏ nón các loại với giá từ 9.000 - 16.000 đồng/cái.

Nhận đặt hàng, bị cáo Hải đã mua mũ bảo hiểm in sẵn logo “Nón Sơn” với giá 5.000 đồng/cái rồi thuê địa điểm và nhân công làm giả vỏ mũ bảo hiểm thô có logo in chữ nổi “Nón Sơn”. 

Bị cáo Đỗ Quang Hải bán lại cho bị cáo Châu 3.000 cái vỏ mũ bảo hiểm, với giá 9.000 - 16.000 đồng/cái, thu lợi bất chính khoảng 2 triệu đồng.

Sau đó, bị cáo Hà Bảo Châu mua thêm các nguyên liệu trôi nổi trên thị trường rồi tự dùng máy sản xuất thành nón bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn để bán cho bị cáo Nguyễn Vinh Quang.

Mỗi tháng, bị cáo Châu sản xuất được khoảng 400 - 500 cái mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn và bán cho bị cáo Nguyễn Vinh Quang thu lợi bất chính từ 3.000 - 4.000 đồng/cái. Tính đến thời điểm bị bắt, bị cáo Hà Bảo Châu đã bán cho bị cáo Quang khoảng 1.500 cái mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn, thu lợi bất chính khoảng 6 triệu đồng.

Cáo trạng xác định nhóm này đã sản xuất hơn 2.200 mũ bảo hiểm giả Nón Sơn với giá trị tương đương hàng thật hơn 1,3 tỉ đồng.

HĐXX nhận định, lời khai và các bằng chứng tài liệu có trong hồ sơ vụ án đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội sản xuất hàng giả và buôn bán hàng giả của các bị cáo như cáo trạng đã truy tố. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì động cơ tư lợi, các bị cáo đã cố ý xâm phạm đến trật tự kinh tế, lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

HĐXX xét thấy có nhiều tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt. Bên cạnh đó, HĐXX nhận định các bị cáo đều nhận thức pháp luật hạn chế, hoàn cảnh gia đình khó khăn và đã tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính, và khắc phục hậu quả là 50 triệu đồng. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án dưới mức đề nghị của viện kiểm sát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.