Lạc quan khi Hamas-Israel dừng bắn, trao đổi người, Tổng thống Biden nói có cơ hội

Lạc quan khi Hamas-Israel dừng bắn, trao đổi người, Tổng thống Biden nói có cơ hội

26/11/2023 05:47 GMT+7

Reuters đưa tin Israel đã nhận được danh sách các con tin sẽ được các tay súng Hamas trả tự do trong hôm 25.11, ngày thứ 2 kể từ khi hai bên thống nhất ngừng bắn tạm thời.

Theo thông tin từ văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, các quan chức an ninh nước này đang xem xét danh sách con tin mà Hamas dự kiến thả.

Trước đó, trong ngày 24.11, nhóm Hamas đã thả 24 con tin, bao gồm 13 phụ nữ và trẻ em Israel, 10 công nhân quốc tịch Thái Lan làm việc tại các nông trại ở Israel và 1 người Philippines.

Những người này đã được chuyển ra khỏi Gaza và bàn giao cho chính quyền Ai Cập tại cửa khẩu Rafah. Sau đó, họ được đưa về Israel để kiểm tra y tế và đoàn tụ với người thân.

Đi cùng nhóm con tin này là 8 nhân viên của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC). Đến hiện tại, danh tính của 10 người Thái vẫn chưa được xác định, theo hãng tin Al Jazeera.

Đổi lại, Israel đã thả 39 phụ nữ và trẻ em Palestine. Các nhân chứng cho biết trong ít nhất 3 trường hợp, trước khi các tù nhân được thả, cảnh sát Israel đã đột kích nhà của gia đình họ ở Jerusalem. Cảnh sát từ chối bình luận về thông tin này.

Sau ngày trao đổi con tin đầu tiên, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh cam kết quá trình này sẽ được tiếp tục.

Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas, 50 con tin là phụ nữ và trẻ em sẽ được thả để đổi lấy 150 phụ nữ và trẻ em Palestine trong số hàng nghìn người bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Tín hiệu lạc quan trong ngày trao trả con tin thứ 2 của Hamas và Israel - Ảnh 1.

Những chiếc xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo tại một địa điểm được cho là cửa khẩu Rafah (Ai Cập), ngày 24.11.2023

REUTERS

Israel cho biết lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn nếu có thêm nhiều con tin được thả, với tốc độ 10 người mỗi ngày.

Cũng trong ngày 24.11, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết 196 xe tải viện trợ nhân đạo, bao gồm thực phẩm, nước uống và vật tư y tế, đã được chuyển qua cửa khẩu Rafah, AP đưa tin. Đây là đoàn xe viện trợ lớn nhất vào Gaza kể từ xung đột Hamas-Israel nổ ra hôm 7.10.

Kể từ ngày 21.10 đến nay, chỉ mới có khoảng 1.759 xe tải được vào khu vực này.

Sau ngày trao trả tù nhân đầu tiên giữa Hamas và Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói các bên có cơ hội kéo dài lệnh ngừng bắn và việc tạm dừng giao tranh là cơ hội quan trọng để đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Tuy nhiên, ông Biden từ chối suy đoán về việc liệu cuộc chiến Hamas-Israel sẽ kéo dài bao lâu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.