Kyiv đương đầu tên lửa Nga lần đầu tiên sau 2 tháng

Kyiv đương đầu tên lửa Nga lần đầu tiên sau 2 tháng

21/03/2024 21:01 GMT+7

Một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào thủ đô Kyiv (Ukraine) trong sáng sớm 21.3 đã khiến 10 người bị thương.

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào thủ đô Kyiv vào sáng 21.3, làm ít nhất 10 người bị thương và làm hư hại nhiều tòa nhà dân cư cũng như cơ sở công nghiệp.

Theo quan chức thành phố, một bé gái 11 tuổi nằm trong số 2 người được đưa đến bệnh viện.

Nhà chức trách cho biết trong cuộc tập kích đường không lớn đầu tiên sau gần 2 tháng, Moscow đã sử dụng cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Nhiều người dân trú ẩn trong ga tàu điện ngầm, giữa lúc cảnh báo không kích kéo dài gần ba giờ đồng hồ.

Kyiv đương đầu tên lửa Nga lần đầu tiên sau 2 tháng- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường tòa nhà bị hư hại trong cuộc tấn công tên lửa của Nga, ở Kyiv (Ukraine), ngày 21.3.2024

REUTERS

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết mảnh vỡ tên lửa đã rơi trúng một số tòa nhà dân cư, khu công nghiệp và một trường mẫu giáo trên toàn thành phố.

Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ toàn bộ 31 tên lửa Nga nhắm vào thủ đô, gồm 29 tên lửa hành trình tầm xa Kh-101/555 và hai tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc tên lửa bội siêu thanh Kinzhal.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.