Kyiv báo động vì kẻ đánh bom trong tòa án

Kyiv báo động vì kẻ đánh bom trong tòa án

06/07/2023 14:00 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho biết một người đàn ông kích nổ thiết bị nổ tại một tòa án ở thủ đô Kyiv (Ukraine) đã chết hôm 5.7 sau khi nhốt mình trong tòa nhà.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở thủ đô Kyiv của Ukraine vào hôm 5.7.

Tuy nhiên, không phải vì pháo kích, tên lửa hay máy bay không người lái, mà là vì các vụ nổ bên trong một tòa án.

Hai thành viên của một đơn vị thuộc lực lượng an ninh phản ứng nhanh đặc biệt đã bị thương.

Một người đàn ông đã tự nhốt mình trong tòa án Shevchenkivskyi ở trung tâm thủ đô, trước khi hai tiếng nổ vang lên.

Nổ tòa án Kyiv: 1 người chết sau khi kích nổ thiết bị  - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh tại hiện trường hôm 5.7

REUTERS

Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko xác định người này tên là Ihor Humenyuk và đã chết trong vụ nổ. Theo ông Klymenko, các chuyên gia xử lý bom đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo không còn sót thiết bị nổ nào.

Ông Humenyuk được cho là đã ra tòa vì bị buộc tội liên quan đến cái chết của 4 vệ binh quốc gia Ukraine vào năm 2015.

Sau phiên điều trần, người này đã nhốt mình trong phòng tắm và ném 2 thiết bị nổ vào lính canh.

Ông Klymenko cho biết các lính canh đã giữ được tính mạng nhờ tấm khiên của họ, nhưng một số người đã bị thương ở chân.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định xem làm thế nào bị cáo mang được chất nổ vào tòa án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.