[Kỳ 2] Thuốc kích thích tăng 'sung sướng' khi quan hệ: Coi chừng mất cảm xúc

Tấn Đạt
Tấn Đạt
22/12/2022 10:00 GMT+7

Hiện nay, một số người trẻ sử dụng thuốc kích thích trong quan hệ tình dục , đặc biệt Popper. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nó ảnh hưởng sức khỏe như thế nào?

Ngày nay, thuốc kích thích tăng “sung sướng” khi quan hệ tình dục được bày bán tràn lan trên mạng xã hội. Một số người trẻ mua dùng thử, nhưng họ lại nhận kết quả... đắng.

Điển hình như, anh N.T.T (28 tuổi) ở Q.12, TP.HCM cũng tò mò mua thuốc kích thích Popper (là một chất hóa học lỏng tạo ra hơi. Người hít những khí poppers này sẽ có cảm giác hưng phấn và tăng khoái cảm tình dục lên đến vài phút mỗi lần) về dùng thử nhưng khi hít vào anh cảm thấy nhức đầu, mặt nóng bừng. “Sau vài phút nghỉ ngơi tôi mới tỉnh táo lại”, anh T. cho hay.

Còn N.N.T.H (20 tuổi) sinh viên Trường ĐH Kinh tế, TP.HCM chia sẻ với người viết bản thân có mua thử một số loại thuốc kích thích dạng xịt trên mạng để chiều lòng với bạn tình nhưng không ngờ lại bị… phản tác dụng. “Sau khi sử dụng “cậu bé” của tôi không cương lên được và khi chạm vào tôi không cảm giác gì nữa”, T.H nói.

Thuốc kích thích có thật sự làm tăng ham muốn?

CHỤP MÀN HÌNH

Cơ quan sinh dục gần như mất cảm giác

Thạc sĩ - bác sĩ, chuyên khoa y học gia đình Bùi Đình Hoàn, giảng viên Trường ĐH Y Dược, TP.HCM thông tin: “Chất kích thích thì có rất nhiều, nhưng sử dụng trong quan hệ tình dục thường thấy các loại sau: Popper, cần sa, ma túy đá. Chất kích thích là những chất đa dạng về đặc tính hóa học, có thể kích hoạt, làm gia tăng hoặc tăng cường hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Các tác dụng phổ biến nhất của chất kích thích bao gồm gia tăng sự tỉnh táo, tăng năng lượng và tạo cảm giác phê”.

Bác sĩ Hoàn chuyên về lĩnh vực gây mê hồi sức

NVCC

Theo bác sĩ Hoàn, các biểu hiện thường thấy sau khi dùng chất kích thích thường xuyên và kéo dài có thể kể đến những tác dụng phụ là: Mặt hóp, mắt thâm quầng, da khô, sạm, nổi mụn, viêm da, bỏng da, tròng mắt giãn to, người toát mồ hôi, buồn nôn, run, rối loạn vận động, ức chế thèm ăn và hơi thở có mùi; thay đổi hành vi bao gồm bồn chồn, kích động và các hành vi lặp đi lặp lại theo khuôn mẫu.

"Không dừng lại các biểu hiện nói trên mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần bao gồm: tâm trạng khó chịu, lo lắng, hoảng loạn, đa nghi, hoang tưởng, tự cao và suy giảm khả năng phán đoán. Cơ quan sinh dục gần như mất cảm giác. Người dùng có thể bị lệ thuộc, gây chai lì cảm xúc, ảnh hưởng đến đời sống tình dục làm suy giảm chức năng, gây xuất tinh chậm hoặc ức chế ở nam giới, nặng hơn có thể gây tử vong”, bác sĩ Bùi Đình Hoàn nói.

Theo Bộ Y tế Popper được tạo thành bởi nhóm hóa chất nitrat alkyl. Trong đó bao gồm: nitrat amyl, nitrat butyl và nitrat isobutyl. Trên thị trường người ta gọi Popper bằng nhiều cái tên khác nhau như: Nitrite, butyl nitrite, isobutyl nitrite, TNT, liquid gold, rush, quick. Amyl/butyl nitrite. Loại thuốc này sở hữu tác dụng cực mạnh, chỉ sau vài giây đến một phút hít phải thì người dùng sẽ bị choáng váng, chóng mặt.

Thông tin từ Bộ Y tế: Popper trên thực tế hoạt động rất nhanh và tạo ra một mức độ cao gần như tức thì. Khi hít chất này người dùng sẽ bị xây xẩm, chóng mặt giống như đang bị say rượu cực độ. Thuốc tác dụng rất nhanh, gần như ngay tức thì, thế nhưng Popper chỉ có thể tồn tại cảm giác cho người dùng trong vài giây cho đến vài phút. Trong khi một số người cảm thấy hưng phấn và dễ chịu thì một số người bị mất phương hướng. Một tác dụng khác của chất này chính là thư giãn cơ thắt hậu môn. Vì lý do này nên Popper thường được tạo điều kiện để có thể quan hệ tình dục qua hậu môn một cách dễ hơn, đỡ đau hơn. Không những thế chất này còn làm tăng hưng phấn tình dục và tăng cường những khoái cảm.

Tăng nguy cơ lây nhiễm HIV

Bác sĩ Hoàn chia sẻ sử dụng chất kích thích khi quan hệ tình dục, thay đổi cảm giác và hành vi của bạn làm gia tăng nguy cơ nhiễm HIV và các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục khác (STIs). Với việc khó kiểm soát hành vi về mặt thể chất hơn, người dùng sẽ ít sử dụng bao cao su hơn ngay cả khi bạn đã có ý định từ trước.

“Trong một thời gian dài, bạn có thể quên uống thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), tăng nguy cơ lây nhiễm HIV nếu không sử dụng bao cao su. Nếu bạn đang sống chung với HIV, bạn có thể quên uống thuốc điều trị HIV – thứ giúp bạn ở dưới ngưỡng phát hiện và ngăn cản lây truyền HIV sang bạn tình của mình”, bác sĩ Hoàn cho biết.

Bác sĩ Hoàn cho hay việc sử dục chất kích thích quan hệ tình dục tăng nguy cơ HIV

NVCC

Vị bác sĩ này còn thông tin sử dụng chất kích thích khi quan hệ tình dục có thể khiến bạn quan hệ mạnh bạo hơn bình thường do tác động của chất kích thích (ví dụ như GHB: ma tuý nước biển không màu, mùi, vị hay có trong bar). Trong khi lớp niêm mạc mỏng của hậu môn dễ bị tổn thương hoặc rách khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn không được bôi trơn, làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV và các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục khác, bao gồm cả viêm gan B/C. Nếu quan hệ tình dục kéo dài và bạn không sử dụng biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm HIV (PEP) sẽ gia tăng nguy cơ lây nhiễm vì PEP chỉ có tác dụng trong vòng 72 giờ sau khi bạn tiếp xúc với nguồn lây (qua hoạt động quan hệ tình dục)

Đọc thêm

[Kỳ 1] Tràn lan thuốc kích thích tăng 'sung sướng' khi quan hệ tình dục

“Thay đổi cảm giác có thể khiến bạn bối rối, hoang tưởng hoặc sợ hãi và trong một số trường hợp, bạn có thể quên đi thực tế và tin vào ảo giác mình có”, bác sĩ Hoàn nói thêm về hệ lụy khi sử dụng thuốc kích thích trong quan hệ tình dục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.