Kosovo ra điều kiện tổ chức bầu cử lại

Khánh Như
Khánh Như
03/06/2023 07:15 GMT+7

Reuters ngày 2.6 đưa tin các lãnh đạo hàng đầu của Kosovo đồng ý tổ chức bầu cử lại 4 thị trấn ở miền bắc có đa số người thuộc dân tộc Serb.

Cụ thể, tại cuộc họp bên lề hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Moldova ngày 1.6, lãnh đạo Vjosa Osmani của Kosovo nói với lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Serbia và EU rằng tỉnh ly khai này sẵn sàng tổ chức bầu cử lại tại miền bắc với sự tham gia của người Serb, nếu cuộc bầu cử được thực hiện đúng quy trình pháp lý.

Kosovo ra điều kiện tổ chức bầu cử lại - Ảnh 1.

Quân nhân Mỹ trong lực lượng gìn giữ hòa bình Kosovo của NATO đứng gác bên ngoài văn phòng chính quyền ở Leposavic

REUTERS

Theo bà Osmani, một giải pháp để giảm căng thẳng đang đến rất gần nhưng Serbia phải tôn trọng tất cả cam kết, chứ không phải chỉ một vài phần được nêu trong thỏa thuận hồi tháng 3, để bình thường hóa quan hệ hai bên.

Cùng ngày, ông Albin Kurti, lãnh đạo dưới quyền bà Osmani, cũng cho biết Kosovo vốn tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008, sẽ cho bầu cử lại sau cuộc điện đàm với Phó cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jon Finer và áp lực trừng phạt từ Washington, theo trang EURACTIV. Tuy nhiên, ông nói rằng điều kiện tiên quyết là các phe phái được Serbia ủng hộ phải chấm dứt bạo lực.

Tại sao căng thẳng sắc tộc bùng lên ở Kosovo?


Trước đó, Mỹ đã ra các biện pháp trừng phạt, bao gồm việc hủy bỏ tư cách tham gia của Kosovo trong cuộc tập trận quân sự mang tên Người bảo vệ 2023 của NATO. Bình luận về sự xấu đi trong quan hệ với Washington, ông Kurti cho biết ông liên lạc hằng ngày với Đại sứ Mỹ Jeffery Hovenier và tôn trọng ông. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Kosovo, người bầu chọn cho ông chính là người dân chứ không phải Washington.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.