Châu Âu gây sức ép, Kosovo nói sẵn sàng bầu cử lại

02/06/2023 08:58 GMT+7

Lãnh đạo Kosovo nói sẵn sàng tổ chức bầu cử lại tại các vùng có đa số người thuộc dân tộc Serb, sau các vụ đụng độ căng thẳng gần đây khiến phương Tây lên tiếng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Cao ủy đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và lãnh đạo Kosovo Vjosa Osmani ngày 1.6 đã có cuộc họp bên lề hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Moldova.

Châu Âu gây sức ép, Kosovo nói sẵn sàng bầu cử lại - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, lãnh đạo Kosovo Vjosa Osmani và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại hội nghị ở Bulboaca, Moldova ngày 1.6

AFP

Tại đó, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức đã kêu gọi Kosovo tổ chức bầu cử lại tại 4 thị trấn ở miền bắc mà người Serb chiếm đa số, theo Reuters.

Khoảng 90% dân số Kosovo là người Albania nhưng tại vùng phía bắc, những người Serb trung thành với Serbia lại chiếm đa số. Kosovo đơn phương tuyên bố tách ra khỏi Serbia vào năm 2008 nhưng Belgrade không công nhận điều đó.

Tại sao căng thẳng sắc tộc bùng lên ở Kosovo?

Các cuộc bầu cử thị trưởng gây tranh cãi hồi tháng 4 đã gây phản ứng dẫn đến các cuộc biểu tình và đụng độ bạo lực gần đây. Người Serb tẩy chay những cuộc bầu cử này, dẫn đến tỷ lệ cử tri đi bầu chỉ chưa đầy 3,5% và giúp các ứng cử viên người Albania dễ dàng đắc cử chức thị trưởng.

Tổng thống Macron nói sau cuộc họp ngày 1.6: "Chúng tôi đã yêu cầu hai bên tổ chức cuộc bầu cử mới tại 4 đô thị này sớm nhất có thể, với một cam kết từ Kosovo về sự tham gia của phía Serbia trong những cuộc bầu cử này một cách rõ ràng". Kosovo cũng được kêu gọi thực hiện cam kết trao quyền tự trị lớn hơn cho người Serb tại miền bắc. Ông Macron nói Kosovo và Serbia có một tuần phản hồi đề xuất của châu Âu.

Bà Osmani cáo buộc lãnh đạo Serbia vì hay "than vãn và không nói sự thật". Tuy nhiên, bà nói Kosovo sẵn sàng tổ chức các cuộc bầu cử mới tại miền bắc với sự tham gia của người Serb nếu nó được thực hiện đúng quy trình pháp lý.

Bà Osmani cho biết đã nói với các lãnh đạo châu Âu rằng cuộc bầu cử hoàn toàn hợp lệ nếu lãnh đạo Belgrade không kêu gọi người Serb tẩy chay việc bỏ phiếu.

Theo bà Osmani, một giải pháp để giảm căng thẳng đang đến rất gần nhưng Serbia phải tôn trọng các cam kết theo thỏa thuận hồi tháng 3 giúp đưa quan hệ của hai bên trở lại bình thường. "Chúng ta phải đảm bảo thi hành toàn bộ thỏa thuận, không chỉ một vài phần", bà nói.

Tổng thống Vucic rời hội nghị mà không bình luận gì về cuộc gặp với bà Osmani. Trước đó, ông kêu gọi chính quyền Kosovo nên rút các thị trưởng khỏi miền bắc và tuyên bố các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm Kosovo tại đó là trái phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.