Đụng độ tại Kosovo, hàng chục binh sĩ NATO bị thương

30/05/2023 08:48 GMT+7

Căng thẳng đang leo thang tại Kosovo sau khi ít nhất 34 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO bị thương trong cuộc đụng độ với người biểu tình.

Bộ Quốc phòng Ý thông báo ít nhất 34 binh sĩ của NATO bị thương do đụng độ với người Serb ngày 29.5. CNN dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ý cho biết 14 binh sĩ của Ý trong lực lượng gìn giữ hòa bình NATO tại Kosovo (KFOR) bị thương do người biểu tình ném bom xăng chứa đinh, pháo hoa và đá về phía họ. Các binh sĩ Hungary và Moldova cũng nằm trong số những thành viên KFOR bị thương.

Lính NATO bị thương trong đụng độ ở Kosovo

Căng thẳng tại khu vực miền bắc của Kosovo gia tăng trong tuần qua sau khi các thị trưởng người Albania nhậm chức tại các thị trấn mà người Serb chiếm đa số. Cuộc bầu cử diễn ra hồi tháng 4 và cộng đồng người Serb thiểu số tại Kosovo đã tuyên bố tẩy chay.

Đụng độ tại Kosovo, hàng chục binh sĩ NATO bị thương - Ảnh 1.

Người biểu tình người Serb đụng độ với các binh sĩ KFOR trước tòa thị chính thị trấn Zvecan ngày 29.5

REUTERS


Kosovo với dân số chủ yếu là người Albania đã tuyên bố độc lập, tách khỏi Serbia vào năm 2008, nhưng Belgrade từ chối công nhận điều đó. Hiện tại, Kosovo còn một cộng đồng người Serb với khoảng 120.000 người, tập trung nhiều ở miền bắc giáp với Serbia. NATO duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình tại Kosovo khi căng thẳng giữa Kosovo và Serbia thường xuyên diễn ra.

Những diễn biến gần đây đã buộc NATO phải gia tăng hiện diện tại khu vực từ sáng 29.5. Hàng rào dây thép gai được đặt quanh một tòa nhà chính quyền thị trấn Leposavic và binh sĩ KFOR mặc đồ chống bạo động đứng canh gác. Các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm Kosovo cũng dựng hàng rào gần tòa thị chính ở thị trấn Zvecan.

Đụng độ tại Kosovo, hàng chục binh sĩ NATO bị thương - Ảnh 2.

Kosovo cáo buộc người biểu tình gây bạo lực trước

REUTERS

Cảnh sát Kosovo cáo buộc người biểu tình gây bạo lực trước khi tập trung tại các thị trấn Leposaviq, Zubin Potok và Zvecan. Tại Zvecan, người biểu tình ném lựu đạn hơi cay và cố vượt qua hàng rào an ninh để xông vào tòa nhà chính quyền.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã gửi lời thăm hỏi đến các binh sĩ bị thương và nói điều đang xảy ra là "tuyệt đối không thể chấp nhận, vô trách nhiệm". "Chúng tôi sẽ không tha thứ cho các cuộc tấn công tiếp theo vào KFOR", bà Meloni cảnh báo.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Serbia cho rằng nhiều người biểu tình bị thương trong cuộc đụng độ và cáo buộc KFOR sử dụng lựu đạn choáng đối với người biểu tình ôn hòa.

Đụng độ tại Kosovo, hàng chục binh sĩ NATO bị thương - Ảnh 3.

Một chiếc xe bị đốt cháy tại Zvecan ngày 29.5

REUTERS

Thủ tướng Serbia Ana Brnabic cho rằng KFOR chậm trễ trong việc tăng cường hiện diện tại miền bắc Kosovo và miêu tả tình hình đang căng thẳng và khó khăn hơn bao giờ hết. Bà Brnabic cảm ơn người Serb trong khu vực vì "giữ bình tĩnh và tránh gây bạo lực".

Trong khi đó, các đại diện ngoại giao của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tại Kosovo lên án hành động của người biểu tình, còn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng lên tiếng, cho rằng một vụ đụng độ lớn đang bùng phát tại trung tâm châu Âu.

Theo Reuters, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic sẽ gặp đại sứ các nước Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và trưởng phái đoàn đại diện EU trong ngày 30.5 để bàn về tình hình. Trước đó, ông đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao nhất khi cuộc đụng độ xảy ra tại Kosovo.

Serbia vất vả tìm cách thu hồi súng đạn trong dân sau các vụ thảm sát hàng loạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.