Kon Tum: Ngăn chặn tình trạng tận diệt giun đất

07/10/2023 11:17 GMT+7

UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn ngăn chặn tình trạng tận diệt giun đất, hủy hoại môi trường.

UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã có công văn (ban hành ngày 6.10) chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố trong tỉnh ngăn chặn tình trạng tận diệt giun đất, hủy hoại môi trường.

Kon Tum: Ngăn chặn tình trạng tận diệt giun đất - Ảnh 1.

Bộ dụng cụ kích điện để bắt giun đất bị lực lượng chức năng thu giữ

NGỌC HUY

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, nắm bắt tình hình, tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu rõ tác hại của việc sử dụng kích điện để bắt giun đất. 

Đồng thời, UBND tỉnh Kon Tum cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các lò sấy dùng để sấy giun đất gây ô nhiễm môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27.9, Công an xã Đăk Tờ Re (H.Kon Rẫy, Kon Tum) phát hiện vợ chồng ông N.V.B (55 tuổi) và bà P.T.H (56 tuổi, trú xã Đăk Ruồng, H.Kon Rẫy) đang sử dụng kích điện để bắt giun đất tại thôn Đăk Pơ Kong (xã Đăk Tờ Re).

Khi bị phát hiện, vợ chồng ông B. đã bắt được khoảng 20 kg giun đất, tang vật thu giữ là 1 bộ dụng cụ kích điện. Tại trụ sở công an, vợ chồng ông B. đã thừa nhận hành vi kích điện bắt giun đất của mình.

Vợ chồng ông B. cũng khai nhận đã dùng 2 thanh sắt nối với máy kích điện và cắm trực tiếp xuống đất. Khi dòng điện chạy xuống đất, các loại giun to, nhỏ trong khu vực bị kích điện dần ngoi lên.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản và tạm giữ bộ dụng cụ kích điện, đồng thời yêu cầu vợ chồng ông B. ký cam kết không tái phạm.

Theo cơ quan công an, tình trạng dùng kích điện để tận diệt giun đất sẽ gây mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng đất nông nghiệp và gây mất an toàn cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.