Nuôi vịt gây ô nhiễm môi trường

Minh Lê
nuôi vịt, ô nhiễm môi trường, Bình Định, biển 15 Đại Xuyên
20/06/2023 15:51 GMT+7

Tại thôn Chánh Hữu, xã Cát Chánh, H.Phù Cát (Bình Định), hộ ông Bùi Duy Công đang áp dụng mô hình nuôi vịt biển 15 Đại Xuyên. Đây là nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh, có tên đề tài là "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất con giống và xây dựng chuỗi liên kết, tiêu thụ con giống vịt biển 15 Đại Xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định".

Sau khi ký kết đảm nhận mô hình, ông Công đã xây dựng chuồng trại tại phía hạ lưu bờ bắc đập dâng Văn Mối, ven bờ sông Đại An, cũng thuộc thôn Chánh Hữu và bắt đầu nhận vịt con về nuôi từ ngày 10.12.2022. Tuy nhiên, điều đáng nói là nơi xây dựng chuồng trại chăn nuôi vịt lại nằm sát khu dân cư. Trong khi đó, số lượng vịt khá nhiều, khoảng 1.000 con, nên từ khi đưa con giống vào nuôi đã phát sinh mùi hôi thối. Khi vịt càng lớn thì mùi hôi thối phát tán vào không khí gây ô nhiễm càng nặng nề, làm đảo lộn cuộc sống người dân trong thôn.

Bạn đọc viết: Nuôi vịt gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Trại nuôi vịt đã được ông Công chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ khoảng 100m

MINH LÊ

Ông V.T.H, nhà ở gần trại chăn nuôi vịt, cho biết: "Số lượng vịt nuôi nhiều và chủ yếu dùng thức ăn công nghiệp nên lượng phân thải ra bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Tôi đã đề nghị người đảm trách chăn nuôi, chăm sóc vịt có biện pháp xử lý lượng phân thải ra và khử mùi hôi. Tuy nhiên, việc khắc phục không như mong muốn. Mùi hôi thối nồng nặc từ phân vịt vẫn ảnh hưởng xung quanh. Nước thải vẫn đọng lại và chuồng nuôi lại nằm sát sông, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường nguồn nước".

Ông Đinh Hữu, Chủ tịch UBND xã Cát Chánh, xác nhận chính quyền địa phương đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng phát sinh mùi hôi thối tại khu trại chăn nuôi vịt thuộc mô hình chăn nuôi vịt biển 15 Đại Xuyên. UBND xã đã mời ông Công lên làm việc, yêu cầu di dời chuồng trại ra xa khu dân cư và có biện pháp giảm thiểu, khử mùi hôi. "Đến nay, ông Công đã chấp hành việc di dời chuồng trại và thực hiện các biện pháp khắc phục, giảm thiểu việc phát sinh mùi hôi. UBND xã sẽ thường xuyên cử cán bộ chuyên môn kiểm tra, nhắc nhở ông Công tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, để quá trình chăn nuôi vịt không ảnh hưởng đến đời sống của các hộ lân cận", ông Hữu cho biết thêm.

Tuy nhiên, do trại nuôi vịt di dời cách nơi cũ chỉ gần 100 m, nằm bên kia đường, nên khu dân cư bên này đường vẫn lo lắng mùi hôi thối từ phân vịt sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Bà N.T.T (ở thôn Chánh Hữu) nói: "Bà con đề nghị chính quyền xã phải làm cho rốt ráo, di dời cơ sở chăn nuôi ra xa khu dân cư ít nhất cũng trên 500 m, chứ cứ để vậy rồi đâu cũng vào đấy. Mặt khác, khi triển khai mô hình nuôi vịt này, ngành chức năng có đánh giá tác động môi trường không? Nếu có thì sao lại để gây ô nhiễm không khí, nguồn nước như vậy?".

Thiết nghĩ, đó cũng là yêu cầu rất chính đáng của người dân trong khu vực, vì vậy đề nghị chính quyền địa phương nên xử lý rốt ráo hơn vấn đề vệ sinh môi trường do cơ sở chăn nuôi này gây ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.