Kiều Minh Tuấn: Tôi tồn tại nhờ 'ngô nghê'

01/09/2023 09:00 GMT+7

Tái xuất màn ảnh rộng với Kẻ ẩn danh, Kiều Minh Tuấn có dịp trò chuyện với Thanh Niên về quan điểm làm nghề. Anh bình thản trải lòng về giai đoạn thiếu thốn, lăn lộn trong showbiz trước khi đến với bộ phim đình đám Em chưa 18.

Không quan tâm phim bao nhiêu tỉ

Kiều Minh Tuấn kể về thời chưa nổi tiếng: Ăn mót, ngủ cho qua cơn đói - Ảnh 1.

Kiều Minh Tuấn đảm nhận vai nam chính trong Kẻ ẩn danh. Anh gây bất ngờ khi thể hiện những pha hành động, đánh đấm ấn tượng

FBNV

* Chào diễn viên Kiều Minh Tuấn, vì sao anh lựa chọn tham gia phim điện ảnh Kẻ ẩn danh?

- Diễn viên Kiều Minh Tuấn: Sau Chìa khóa trăm tỉ, tôi muốn tham gia phim hành động. Bên sản xuất cũng "mời chào" có đạo diễn hành động nước ngoài, từng làm nhiều phim nổi tiếng, tôi nghĩ mình sẽ học hỏi được nhiều, khác với những gì tôi từng làm.

Bên cạnh đó, Quốc Trường và Vân Trang là hai người bạn tôi quen biết ngoài đời nhưng chưa từng hợp tác chung trong dự án phim nào. Vừa rồi Quốc Trường cũng rất thành công với phim truyền hình, bạn được đón nhận và "lên tay" rất nhiều. Còn về Vân Trang, chúng tôi học chung, thời điểm mới ra trường, anh em nói nếu đi phim có giận hờn nhau thì nói thẳng ra, khi về họp lớp thì không được giận. Đến hiện tại, lời hứa đóng phim chung đã kéo dài mười mấy năm mới thực hiện được.

* Anh kỳ vọng về hiệu ứng của bộ phim lần này như thế nào? Có mong muốn đạt trăm tỉ giống một số dự án trước?

- Trước tiên, tôi mong muốn khán giả hài lòng. Phim bao nhiêu tỉ thì tôi không biết, cũng không quan tâm vì tôi không phải người đầu tư. Tôi chỉ cần khán giả chấp nhận và dành ưu ái cho phim hành động. Xem vậy thôi nhưng làm phim hành động rất cực, đòi hỏi chi tiết, tập luyện hơn những dòng phim khác rất nhiều. Tôi thấy phim hành động Việt Nam không dở, nhưng còn ít. Nếu được góp phần để khán giả quen thuộc hơn với phim hành động Việt Nam thì đó là điều may mắn với tôi.

Kiều Minh Tuấn kể về thời chưa nổi tiếng: Ăn mót, ngủ cho qua cơn đói - Ảnh 2.

Kiều Minh Tuấn khá đầu tư cho nhân vật lần này, anh siết cân, giảm 10kg, nuôi tóc dài để phù hợp với vai diễn

FBNV

* Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám, nhưng nội dung phim chủ yếu xoay quanh Kiều Minh Tuấn, đất diễn chiếm ưu thế hơn hẳn, điều này có khiến anh áp lực?

- Áp lực của tôi là khi tận dụng được những đồng nghiệp, diễn viên giỏi như vậy mà không đặt đúng chỗ, không cho họ phát huy hết tất cả khả năng của mình với thời lượng cho phép của đạo diễn. Ví dụ mời Vân Trang, Quốc Trường mà làm những vai nhỏ, hời hợt hay không có vị trí nào trong kịch bản, thì tôi sẽ rất tiếc và trăn trở. Tôi là tâm điểm, nhân vật của các bạn diễn xung quanh phải tốt, phải hay thì mới bổ trợ được cho câu chuyện và nhân vật trung tâm. Nếu có điểm không ổn ở bạn diễn thì sẽ tạo lỗ hổng ngay.

* Với vị thế hiện tại, khi cái tên Kiều Minh Tuấn phủ sóng trên cả mảng điện ảnh và chương trình truyền hình, có phải rất khó để mời anh tham gia một dự án?

- Thật ra dễ thì rất dễ mà khó cũng rất khó. Có thể tôi là người nhận dự án hơi cảm tính một chút, kể cả gameshow truyền hình. Có rất nhiều dự án không phải không hay mà tôi cảm thấy mình không hợp. Phim ảnh cũng vậy, có những kịch bản tôi từ chối vì không thấy hợp nhưng đưa cho người khác lại thành bom tấn, đưa tên tuổi bạn diễn bật sáng. Khó là như vậy, còn dễ thì đơn giản dự án đó hợp với mong muốn và sở thích của tôi.

* Thời gian gần đây, mọi người tranh luận về hai quan điểm, 'diễn viên đóng phim thì phải hợp vai mới đóng được' và 'là diễn viên thì bất cứ vai diễn nào cũng phải làm được', quan điểm của anh như thế nào?

- Vai nào cũng có thể đóng được nhưng chưa chắc tất cả vai đó đều hay. Một diễn viên trẻ, chưa có cơ hội để chọn vai thì nên có tâm lý vai nào mình cũng có thể làm được, máu chiến như vậy. Ngày xưa tôi cũng vậy, vai nào cũng làm được từ già đến trẻ, kể cả làm hậu đài, khiêng loa, bấm nhạc… Đến khi mình có quyền chọn lựa rồi, mình sẽ chọn những vai hợp với cảm xúc và khả năng của mình.

Tuy vậy, đôi khi có những nhân vật an toàn với mình nhưng tôi lại chọn vai không an toàn, vì nó sẽ cho tôi trải nghiệm mới. Tôi có thể tiếp tục đóng những vai tâm lý, nhẹ nhàng, không nhất thiết phải tham gia hành động cho cực khổ. Nhưng tôi lại nghĩ mình nên cố gắng vượt qua thử thách, xem khả năng của bản thân đến đâu. Tôi không biết kết quả sẽ ra sao nhưng nên nuôi dưỡng tính dám nghĩ dám làm.

Kiều Minh Tuấn kể về thời chưa nổi tiếng: Ăn mót, ngủ cho qua cơn đói - Ảnh 3.

Nam diễn viên cho rằng những bạn trẻ mới vào nghề nên "máu chiến", nắm bắt mọi cơ hội để trau dồi kinh nghiệm

FBNV

Ăn mót, ngủ cho qua cơn đói

* Không phải là người nổi tiếng nhanh chóng, anh trải qua khoảng thời gian chật vật trong nghề như thế nào? Có khi nào anh muốn bỏ nghề không?

- Nhiều khi tôi cũng buồn, nhìn bạn bè của mình khi ra trường đi phim nườm nượp, còn mình chỉ lèo tèo. Nhưng điều đó không khiến tôi có cảm giác muốn buông bỏ. Tôi chỉ nghĩ mình phải quyết tâm làm và thành công. Thậm chí khi không có tiền ăn, tôi sẽ chọn kiểu một ngày ăn một bữa, ngủ dậy lúc 2 giờ ăn một bữa và ngủ đến 2 giờ chiều hôm sau. Vậy nên chuyện không thành công, không có tiền cũng không gây khó khăn cho tôi. Tôi có thể "ngủ đông" như vậy, cứ bị ngây ngô với cuộc đời.

Đôi khi nhìn lại, tôi nghĩ ngày xưa mình cũng khổ quá ha, ăn mót, lấy đồ nhậu từ mấy ngày trước nấu mì gói để ăn sống qua ngày, sao hồi đó mình dám làm và thấy bình thường vậy. Tất cả những gì mình từng trải qua, tôi thấy bình thường lắm, mà chắc cũng nhờ ngô nghê nên mới tồn tại được. Nếu như người khác suy nghĩ sâu xa hơn, đắn đo, khổ sở vì những chuyện như vậy chắc họ stress dữ lắm. Khi buồn hay stress thì tôi ngủ, tỉnh dậy sẽ khác, một phần cũng nhờ có bạn bè, đồng nghiệp và gia đình mà tôi bớt căng thẳng hơn.

* Thời điểm đó, anh có nghĩ mình sẽ làm nghề khác để nuôi sống bản thân không?

- Đến giờ tôi vẫn không biết sẽ làm nghề gì khác. Ở quê tôi chủ yếu làm nghề biển. Hồi quay phim Em chưa 18, tôi nghĩ nếu lần này làm không được thì tôi sẽ về đi biển, chạy xe ôm vì hai nghề đó dễ làm (cười). Tôi nghĩ vậy thôi nhưng may mắn chưa có cơ hội làm, tôi cũng yếu nhớt à, làm những nghề đó cực lắm.

Kiều Minh Tuấn kể về thời chưa nổi tiếng: Ăn mót, ngủ cho qua cơn đói - Ảnh 4.

Kiều Minh Tuấn bình thản nhắc lại quá khứ khó khăn, phải ăn mót, ngủ cho quên cơn đói. Anh cho rằng chính sự ngô nghê, lạc quan là chìa khóa giúp mình tồn tại trong nghề

FBNV

* Trước khi xuất hiện trên chương trình thực tế, vì hình tượng các vai đểu trên phim và những ồn ào đời tư, nhiều khán giả không có thiện cảm với Kiều Minh Tuấn, cảm giác của anh lúc đó như thế nào?

- Lúc đầu tôi cũng buồn chứ, nhưng đôi khi nghĩ lại việc người ta không hiểu được mình cũng là điều thú vị đối với một diễn viên. Bây giờ khán giả truyền hình xem gameshow và hiểu được tính cách của tôi, khi tôi nhập vai trên phim họ không tin (cười). Họ quyết tâm, không chịu, nói chú Sáu ơi (biệt danh của Kiều Minh Tuấn trong show 2 ngày 1 đêm - PV) chú phải về với tụi con, không chấp nhận chuyện này. Vui thì vui thật nhưng cũng có lúc tôi lo vì người ta bị hấp dẫn bởi con người của mình hơn những hóa thân trên màn ảnh.

Tôi cũng sợ tính cách thật của mình làm lu mờ vai diễn, họ không tin. Ban đầu tôi còn định viết là mọi người tạm quên chú Sáu đi, làm ơn thương em đi, nhưng lại thôi vì làm sao cản được, đó là sự yêu mến thì mình cứ cố gắng. Ví dụ phim này khán giả vẫn nói không, vẫn thấy chú Sáu trong đó thì phim sau mình cải thiện hơn nữa.

* Cuộc sống của anh thay đổi như thế nào sau khi tham gia 2 ngày 1 đêm và được khán giả yêu mến?

- Tôi nghĩ cứ từ từ thì khán giả và mọi người sẽ hiểu mình là người như thế nào. Giống như trước giờ tôi bị nhiều người chỉ trích, mình cố gắng lạc quan, yêu đời, có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, mình cứ sống thật đi, cho đến bây giờ cũng đã có cơ hội. Gặp được 2 ngày 1 đêm, mọi người hiểu hơn về tôi, mặc dù cười quá đôi lúc cũng bị chửi nhưng tôi không nhịn cười được (cười).

Kiều Minh Tuấn kể về thời chưa nổi tiếng: Ăn mót, ngủ cho qua cơn đói - Ảnh 5.

Tính cách hài hước, tự nhiên của Kiều Minh Tuấn trong 2 ngày 1 đêm được nhiều khán giả yêu mến

FBNV

* Hoạt động sôi nổi ở mảng điện ảnh và chương trình truyền hình, vậy tham vọng của Kiều Minh Tuấn trong showbiz là gì?

- Tôi muốn làm được nhiều vai. Nếu may mắn hơn, tôi mong mình cùng với các đồng nghiệp có thể lan tỏa điện ảnh Việt Nam đến những nước khác. Nhưng chỉ qua vai diễn thôi, tôi không có ý định sản xuất phim vì bản thân dễ bị rối, bị liệu.

* Cảm ơn diễn viên Kiều Minh Tuấn đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.