Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy nói gì về loạt tranh cãi trong '2 ngày 1 đêm'

03/03/2023 18:19 GMT+7

Hai thành viên 2 ngày 1 đêm lên tiếng giải thích về loạt tranh cãi từ việc Lê Dương Bảo Lâm bị cho là hỗn, có thái độ hơn thua với đồng nghiệp đến ồn ào lột đồ của HIEUTHUHAI.

Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy giãi bày loạt tranh cãi trong '2 ngày 1 đêm' - Ảnh 1.

2 ngày 1 đêm là chương trình truyền hình thực tế tạo được nhiều tiếng vang tại Việt Nam nhưng cũng kéo theo tranh cãi

BTC

Được mua bản quyền từ gameshow 2 Days 1 Night của Hàn Quốc, 2 ngày 1 đêm với sự tham gia của dàn sao Việt như Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI được người xem đón nhận và đạt nhiều thành tích đáng nể. Chỉ tính riêng 20 tập phát sóng của mùa 1, chương trình nhận được hơn 2 tỉ lượt xem trên các nền tảng số, thường xuyên có mặt trong top 2 video thịnh hành của YouTube. Bên cạnh các tập phát sóng chính thức, những video hậu trường của 2 ngày 1 đêm còn thu về lượt tương tác khủng.

Dù được nhiều khán giả yêu mến, trong suốt thời gian phát sóng, 2 ngày 1 đêm vẫn không tránh khỏi việc gặp tranh cãi cũng như ý kiến trái chiều từ phía người xem. Xuất hiện trong một sự kiện ở TP.HCM, hai ngôi sao của chương trình là Ngô Kiến Huy và Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ với Thanh Niên về các ồn ào xoay quanh gameshow ăn khách này.

Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy giãi bày loạt tranh cãi trong '2 ngày 1 đêm' - Ảnh 2.

2 ngày 1 đêm là chương trình thực tế được nhiều người yêu thích trong thời gian qua

BTC

Về phân cảnh lột đồ rapper HIEUTHUHAI khiến nhiều khán giả bức xúc và cho là phản cảm, Ngô Kiến Huy nói: "Mọi người có cái nhìn hơi tiêu cực về phân cảnh đó. Bởi vì chúng tôi luôn luôn mặc nhiều lớp đồ, hết lớp ngoài còn lớp trong và còn có đồ bảo hộ nữa chứ không có hớ hênh đâu. Một phần nếu mọi người có xem phiên bản gốc của chương trình tại Hàn Quốc thì sẽ thấy họ cũng có những màn như vậy. Quan trọng nhất là khi quay đừng nên quá lộ liễu và biết cách bảo vệ nhân vật, chứ không thể nào để "trần trụi" lên sóng truyền hình được, đồng thời những cảnh nhạy cảm đều có biểu tượng đồ họa để che lại".

Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy giãi bày loạt tranh cãi trong '2 ngày 1 đêm' - Ảnh 3.

Theo Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI và các thành viên 2 ngày 1 đêm đều có đồ bảo hộ, không hớ hênh trên sóng truyền hình

BTC

Về phần Lê Dương Bảo Lâm, là gương mặt được người xem yêu mến vì sự hài hước, nhanh nhạy trên sóng truyền hình, anh vướng loạt tranh cãi như có thái độ cộc cằn, nói "hỗn" với đàn anh Trường Giang, "hơn thua" với đồng nghiệp, gọi Cris Phan là "mấy đứa trên mạng"... Nam diễn viên giãi bày: "Nét hài của tôi là hài xéo sắc, giàu năng lượng. 6 anh em đều phân nhiệm vụ cho nhau. Anh Trường Giang là người trải thảm, gợi ý cho đàn em. Những tiểu phẩm thịnh hành trên mạng đều là nhờ anh Giang, anh khơi gợi, nhiệm vụ của tôi là diễn".

Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy giãi bày loạt tranh cãi trong '2 ngày 1 đêm' - Ảnh 4.

Lê Dương Bảo Lâm (áo vàng) là "cây hài" của chương trình nhưng cũng gặp không ít phản ứng trái chiều

FACEBOOK 2N1Đ

"Lee Min Ho" Đồng Nai nói thêm: "Trời ơi tôi khổ lắm, tôi là người rất sợ show bị “trì”. Đôi khi cơ mặt và lời nói của tôi nhấn nhá rồi người ta nói tôi hỗn. Nhưng thật ra tôi không có hỗn, các anh em trong ê kíp đều hiểu. Tôi cũng từng chia sẻ rằng nếu trong nghề này mà hỗn thì khó làm nghề lắm. Anh em ai cũng thương tôi, vì tôi là người kéo tâm trạng của anh em. Làm việc mà cộc, hằn học thì nhà sản xuất sẽ cắt hết và không mời mình. Không chỉ vậy, tôi còn luôn chiều lòng biên tập. Ngay cả con trai tôi mới mấy tháng tuổi, người ta cũng vào nói sao tôi hơn thua, cho tài sản con nhiều hơn, đó chỉ là “mảng miếng” thôi chứ không phải vậy. Đi quay rất mệt, di chuyển vất vả, vậy nên tôi thường vực dậy tinh thần của mọi người. Tôi ăn to nói lớn khiến đôi khi khán giả hiểu lầm rằng mình hỗn, nhưng đó không phải sự thật".

Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy giãi bày loạt tranh cãi trong '2 ngày 1 đêm' - Ảnh 5.

Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận mình phải học hỏi từ Cris Phan và tiết chế nhiều hơn

FBNV

Anh cũng cho biết mình là người quá nhiều năng lượng, từ lúc bắt đầu đi diễn hài đã bị góp ý diễn lố. Nam nghệ sĩ bộc bạch: "Tôi nghĩ mình phải học tập Cris Phan nhiều, em làm rất nhẹ nhàng. Hoặc như tập ở làng đấu vật, tôi rất lo lắng vì anh em trong đoàn đã hiểu nhau nhưng các bạn địa phương chưa biết tôi, tôi sợ hành động của mình gây hiểu lầm, rằng mình ăn hiếp người ta, vì thế vừa diễn xong tôi liền chạy đến ôm họ. Nhiều khi thời lượng chương trình có hạn, cắt những cảnh tôi xin lỗi, yêu thương anh em. Tôi còn phải thảo luận với bạn phụ trách dựng phim là đừng bỏ sót chi tiết tôi ôm các bạn sau khi hơn thua".

Đề cập đến tranh cãi gọi Cris Phan là "mấy đứa trên mạng" - cụm từ khiến streamer nổi tiếng từng rơi nước mắt vì tổn thương, Lê Dương Bảo Lâm cho hay: "Tôi cũng không hiểu sao đôi khi những câu chuyện bình thường nhưng liên quan đến tôi lại trở thành vấn đề. Ví dụ Cris Phan nắm đầu tôi lắc thì khán giả khen dễ thương, HIEUTHUHAI nói tôi là con cá trê tôi cũng vui vẻ, nhưng đến lượt tôi thì lại khác. “Mấy đứa trên mạng” chỉ là câu đùa, ngồi trò chuyện anh em cũng hay nói vậy. Nhưng đôi khi có những khán giả chưa thương, chưa hiểu mới xảy ra câu chuyện đó".

Quán quân Cười xuyên Việt 2015 nói: "Nếu như ai cũng hiền, dễ thương, yêu thương mọi người như anh Ngô Kiến Huy thì làm sao chương trình thành công được, phải có những người như tôi. Tôi không cố giải thích nhưng sẽ làm hài thật nhiều để phục vụ mọi người. Khán giả thương lắm, chỉ trích chỉ là một phần thôi. Vì thế tôi nghĩ rằng mình sẽ tiết chế và cố gắng hơn nữa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.