Kiểm tra chuyên ngành quá nhiều, quá mức cần thiết

16/02/2016 07:19 GMT+7

Báo cáo của Bộ KH-ĐT về việc thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ cho thấy thủ tục quản lý chuyên ngành năm 2015 chưa có chuyển biến đáng kể như kỳ vọng.

Báo cáo của Bộ KH-ĐT về việc thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ cho thấy thủ tục quản lý chuyên ngành năm 2015 chưa có chuyển biến đáng kể như kỳ vọng.

Thậm chí, năm 2015, các thủ tục, thời gian và chi phí kiểm tra chuyên ngành theo phản ánh của doanh nghiệp là đã không tạo thuận lợi hơn so với trước.
Đặc biệt, tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành không giảm so với 2014. Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành chiếm 30 - 35% tổng số lô hàng nhập khẩu, ngoại trừ quy định về hồ sơ kiểm dịch thực vật đã giảm nhiều nhất, đến 60%.
Theo đánh giá của Bộ KH-ĐT, việc kiểm tra chuyên ngành quá nhiều, quá mức cần thiết. Qua kiểm tra, chỉ có 1% trường hợp không đạt yêu cầu. Tỷ lệ này cho thấy, việc chuyển mạnh sang hậu kiểm và kiểm tra trên cơ sở quản lý rủi ro hàng hóa nhập khẩu theo tinh thần Nghị quyết 19 nêu là cấp bách.
Bộ KH-ĐT cũng lưu ý những bất cập trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành không chỉ tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh mà còn khiến thứ hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của VN giảm hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.