Kiểm lâm bắn gây mê khỉ cắn chết chó của người dân

26/01/2024 13:10 GMT+7

Khoảng tuần nay, tại xã Hiệp Phước (H.Nhà Bè, TP.HCM) xuất hiện một con khỉ hung dữ, quậy phá, cắn chết chó của người dân nuôi khiến mọi người lo lắng nên báo chính quyền địa phương, kiểm lâm đến bắn gây mê khỉ.

Ngày 26.1, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng địa phương bắn gây mê một con khỉ đuôi dài nặng khoảng 10 kg tại ấp 1, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM.

Kiểm lâm bắn gây mê khỉ cắn chết chó của người dân- Ảnh 1.

Khỉ xuất hiện quậy phá tại khu dân cư

C.T.V

Theo người dân ở tổ 6, ấp 1, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM, khoảng tuần nay, tại khu dân cư tổ 6 (ấp 1, xã Hiệp Phước) xuất hiện một con khỉ hung dữ, phá đồ đạc, hái trái cây, leo mái nhà gây tiếng ồn và đã cắn chết chó của người dân nuôi khiến người dân lo lắng.

Thấy con khỉ có biểu hiện hung dữ, người dân sợ khỉ gây hại cho trẻ em nơi đây nên báo cho chính quyền địa phương. Sau đó, UBND xã Hiệp Phước đã liên hệ với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM hỗ trợ bắt khỉ.

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp công an, UBND xã Hiệp Phước đi tìm kiếm, bắn gây mê khỉ và đưa về cứu hộ, chăm sóc sức khỏe theo quy định.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, con khỉ trên là khỉ đuôi dài (giống đực), nặng khoảng 10 kg, tên khoa học là Macaca fascicularis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Động vật hoang dã xuất hiện cắn người, nguyên nhân do đâu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.