Kiểm lâm TP.HCM thổi thuốc gây mê khỉ quý hiếm

28/12/2023 19:51 GMT+7

Ngày 28.12, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đã tiếp nhận, đưa về cứu hộ một con khỉ đuôi lợn nặng khoảng 16 kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao.

Con khỉ này do một người dân sống trên địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM) nuôi. Với mong muốn con khỉ được thả về môi trường tự nhiên, người này liên hệ với kiểm lâm để bàn giao.

Kiểm lâm TP.HCM thổi thuốc gây mê khỉ quý hiếm- Ảnh 1.

Khỉ đuôi lợn nặng khoảng 16 kg

C.T.V

Kiểm lâm xác định đây là khỉ đuôi lợn (giới tính đực), nặng khoảng 16 kg, tên khoa học là Macaca leonina, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Con khỉ sau đó được kiểm lâm thổi thuốc gây mê đưa về chăm sóc sức khỏe, cứu hộ theo quy định.

Trước đó một ngày, kiểm lâm cũng tiếp nhận một con trăn đất dài khoảng 2 m, do ông P.T.V và một số người dân khác bắt được tại khu vực sân của một kho xưởng ở xã Phong Phú, H.Bình Chánh.

Đến tiếp nhận con trăn, kiểm lâm xác định đây là trăn đất (giới tính đực) dài khoảng 2 m, nặng khoảng 8 kg, có tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Kiểm lâm TP.HCM thổi thuốc gây mê khỉ quý hiếm- Ảnh 2.

Trăn đất dài khoảng 2 m được bàn giao kiểm lâm

C.T.V

Được biết, trước đây, ông V. cùng người thân đã bắt được 2 con trăn khác bàn giao cho kiểm lâm cứu hộ, chăm sóc. Trong đó có 1 con trăn được ông V. bắt khi phát hiện nó chui vào trong cốp xe máy dựng tại sân kho xưởng. Ông V. cùng mọi người phải dùng tua vít mở hộp nhựa ở cốp xe để bắt con trăn.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.