Không quân Mỹ vạt rừng ở các đảo Thái Bình Dương để mở căn cứ mới

13/09/2023 16:10 GMT+7

Không quân Mỹ đang phát quang những tán rừng ở Micronesia, hòn đảo nhỏ ở Tây Thái Bình Dương, để mở rộng căn cứ quân sự mới tại đây, trong nỗ lực tăng cường lực lượng Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Không quân Mỹ vạt rừng ở các đảo Thái Bình Dương để mở căn cứ mới - Ảnh 1.

Máy bay vận tải quân sự C-17 tham gia diễn tập ở Tây Thái Bình Dương

KHÔNG QUÂN MỸ

Tại sự kiện do Hiệp hội Lực lượng Không quân và Không gian Mỹ tổ chức từ ngày 11-13.9 ở Maryland, tướng Kenneth Wilsbach, Tư lệnh Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, nhấn mạnh việc bổ sung nhiều căn cứ đóng vai trò then chốt cho khái niệm Triển khai Tác chiến Linh hoạt (ACE) đang được lực lượng này hướng đến.

ACE có nghĩa là Không quân Mỹ phải tìm cách duy trì các máy bay chiến đấu trên không bất chấp các vụ tấn công của đối thủ, theo trang Defense One hôm nay 13.9.

"Chúng tôi chuẩn bị phát quang rừng rậm và khôi phục lại một số nơi cho mục tiêu xây dựng căn cứ đủ lớn và đầy đủ chức năng theo tiêu chuẩn của ACE", tướng Wilsbach cho biết.

Bên cạnh dự án ở Micronesia, tướng Wilsbach còn đề cập nỗ lực hồi sinh các căn cứ không quân của Mỹ đã ngừng hoạt động sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bao gồm căn cứ ở đảo Tinian.

Nằm cách Guam khoảng 180 km về hướng bắc, đảo Tinian vẫn còn tàn tích căn cứ cũ, vốn trước đây là căn cứ oanh tạc cơ chiến lược B-29 lớn nhất của Mỹ ở Thái Bình Dương hồi thời chiến.

Để theo đuổi các mục tiêu trên, lực lượng Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương đang yêu cầu được duyệt chi các khoản tài chính cho việc xây dựng ACE trong ngân sách quốc phòng năm 2024.

Theo ghi nhận của Lầu Năm Góc, Trung Quốc đang tăng cường số sân bay phục vụ cho quân sự trên khắp Thái Bình Dương, tổ chức diễn tập tấn công các đường băng sân bay thông qua các cuộc không kích, và kiện toàn năng lực gây gián đoạn hoạt động liên lạc, hậu cần và viễn thông của Mỹ, theo vị tướng.

Tướng Wilsbach nhận định quân đội Trung Quốc đã cải thiện đáng kể năng lực trong vài thập niên qua. Trước tình hình mới, Washington cần phải củng cố ưu thế về quân sự, triển khai mạnh các lực lượng tiền phương, tăng cường các quan hệ đối tác và đồng minh nếu muốn bắt kịp tốc độ của Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.