Trung Quốc diễn tập điều tiêm kích quanh Đài Loan đến Tây Thái Bình Dương

13/09/2023 14:44 GMT+7

Hôm nay 13.9, Đài Loan cho biết phát hiện tổng cộng 35 máy bay quân sự Trung Quốc xung quanh hòn đảo, với một số tiêm kích gia nhập nhóm tàu sân bay Sơn Đông đang diễn tập không quân- hải quân ở Tây Thái Bình Dương.

Trung Quốc diễn tập điều tiêm kích quanh Đài Loan đến Tây Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Ảnh do phía Đài Loan cung cấp cho thấy tàu hộ vệ tên lửa lớp Cơ Long đang bám theo tàu sân bay Sơn Đông (trái)

AFP

Hôm 11.9, Đài Loan phát hiện tàu sân bay Sơn Đông cách hòn đảo 111 km về hướng đông nam. Lúc đó, hàng không mẫu hạm của Trung Quốc đang trên đường đến Tây Thái Bình Dương.

Đến ngày 13.9, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay các máy bay quân sự Trung Quốc, bao gồm tiêm kích và máy bay không người lái, đã xuất hiện xung quanh hòn đảo vào buổi sáng.

Kế đến, một số tiêm kích "bay qua eo biển Ba Sĩ vào Tây Thái Bình Dương để tham gia hoạt động diễn tập phối hợp không quân-hải quân với tàu sân bay Sơn Đông đang ở đây".

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng công bố hình ảnh chưa rõ ngày cho thấy một tàu hộ vệ tên lửa lớp Cơ Long đang bám theo tàu Sơn Đông.

"Các lực lượng phòng vệ Đài Loan bám sát tình hình và phân nhiệm vụ cụ thể cho máy bay tuần tra, các tàu của lực lượng phòng vệ trên biển và những hệ thống phòng không trên mặt đất", theo thông cáo của phía Đài Loan.

Bắc Kinh chưa bình luận về thông tin liên quan đến hoạt động diễn tập không quân-hải quân ở phía Tây Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Chiến khu Đông bộ Trung Quốc, phía tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan, hôm nay 13.9 cho biết "một đơn vị không quân" gần đây triển khai hoạt động diễn tập với tầm hoạt động trải rộng hàng nghìn km. Thông báo không đề cập Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.