Không ngán đất mặn, nông dân 'sáng kiến' trồng dưa hấu xanh tốt ăn tết ấm no

Gia Bách
Gia Bách
26/01/2024 12:35 GMT+7

Ở vùng đất nhiễm mặn, trồng hoa màu là thách thức lớn nhưng với sự sáng tạo của mình, nông dân Huỳnh Hoàng Anh (ở xã Đông Thới, H.Cái Nước, Cà Mau), đã tìm ra cách khắc phục, trồng dưa hấu xanh tốt trên đất mặn để bán tết.

Nhìn ruộng dưa hấu của mình đang phát triển tươi tốt, ông Huỳnh Hoàng Anh (ở ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, H.Cái Nước, Cà Mau) khoe: "Năm nay thuận mùa hơn mấy năm trước, dưa hấu ra hoa ngay lúc nắng, dễ đậu trái hơn. Dây trái 3 – 4 kg, cũng có trái trái 5 - 6kg. Cho nên năm nay, ruộng dưa hấu của gia đình tôi, chắc thu hoạch cỡ 5 tấn".

Ông Hoàng Anh cho biết, ông trồng loại dưa hấu tròn, trái lớn để phục vụ người dân địa phương mua về trưng tết.

Ông Hoàng Anh ước tính giá dưa từ 10.000 đồng/kg trở lên thì vụ dưa này ông sẽ có nguồn thu hàng chục triệu đồng, đủ cho cái tết ấm no cho cả gia đình.

Không ngán đất mặn, nông dân 'sáng kiến' trồng dưa hấu xanh tốt ăn tết ấm no- Ảnh 1.

Trên diện tích đất trồng dưa, ông Hoàng Anh xẻ một mương chạy dọc theo chiều dài ruộng dưa hấu và dùng bạt trải dưới mương, rồi bơm nước xuống để tưới dưa

CTV

Phấn khởi hơn là vụ dưa hấu tết năm nay, gia đình ông Huỳnh Hoàng Anh trồng 2.000m2 , tăng gấp đôi diện tích trồng năm trước. Lý do ông tự tin mở rộng diện tích là bởi từ năm ngoái đã thí điểm thành công cách dùng bạt đầm nuôi tôm siêu thâm canh trữ nước tưới để đạt hiệu quả cao.

Cách làm của ông nông dân này khá đơn giản, trên diện tích đất trồng dưa, trung bình cứ 3m ông xẻ một mương chạy dọc theo chiều dài ruộng dưa hấu, với bề ngang 0,7m và độ sâu 0,5m. Sau đó, ông tận dụng bạt người dân nuôi tôm siêu thâm canh không còn sử dụng, trải dưới mương, rồi bơm nước giếng khoan xuống để lắng đọng mới lấy tưới dưa.

Không chỉ vậy, gia đình ông Hoàng Anh còn dùng màng phủ nông nghiệp trải trên mặt liếp, thay thế cho rơm rạ để trồng dưa. Từ đó, giúp ngăn ngừa cỏ dại và ứng phó với thời tiết cực đoan, mưa trái mùa.

Không ngán đất mặn, nông dân 'sáng kiến' trồng dưa hấu xanh tốt ăn tết ấm no- Ảnh 2.

Phương thức trồng dưa trải bạt chứa nước nhàn công lao động hơn nhiều

CTV

Ông Huỳnh Hoàng Anh cho biết, kỹ thuật trồng dưa hấu không khó. Khó khăn lớn nhất với người trồng dưa ở địa phương là vùng đất nuôi tôm bị nhiễm mặn nên cần cải tạo đất kỹ và cần trữ đủ lượng nước ngọt để tưới thì dưa mới phát triển tốt.

Việc trải bạt trữ nước không chỉ giúp ông tiết kiệm nước mà còn giúp ruộng dưa có nguồn nước chất lượng. Cùng với đó, công việc chăm sóc dưa cũng chủ động và nhàn nhã hơn khi chỉ cần đi dọc giữa mương là tưới được dưa hai bên.

Thấy ông Hoàng Anh trồng dưa hấu trên đất mặn mang lại hiệu quả cao, nhiều người dân địa phương cũng mon men tìm hiểu, học hỏi mô hình.

Ông Nguyễn Văn Quân (ngụ cùng địa phương), một trong những người noi theo ông Hoàng Anh cho biết: "Áp dụng phương thức trồng dưa trải bạt chứa nước rất hiệu quả, lại nhàn công lao động hơn so với cách làm truyền thống rất nhiều".

Theo thống kê của H.Cái Nước, hiện toàn huyện này, người dân xuống giống khoảng 30 ha dưa hấu đón Tết. Trong đó, tập trung nhiều tại xã Đông Thới.

Ông Lâm Hoàng Kiếm, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thới nói: "Ở xã Đông Thới, bà con cải tạo vườn tạp, bờ liếp trồng dưa phục vụ thị trường tết khá nhiều. Năm nay, dưa phát triển rất tốt và đầy hứa hẹn; chắc chắn sẽ góp phần tăng thêm thu nhập, giúp bà con nông dân địa phương trang trải, mua sắm đón tết đầy đủ hơn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.