Hơn 3 triệu cành lan hồ điệp phục vụ thị trường Tết Giáp Thìn

19/12/2023 12:24 GMT+7

Các trang trại, doanh nghiệp trồng hoa ở TP.Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương chuẩn bị hơn 3 triệu cành lan hồ điệp các loại phục vụ thị trường Tết Giáp Thìn.

Ngày 19.12, ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, cho biết các trang trại, doanh nghiệp trồng hoa ở TP.Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương (Lâm Đồng) chuẩn bị hơn 3 triệu cành lan hồ điệp các loại phục vụ thị trường Tết Giáp Thìn 2024.

Hơn 3 triệu cành lan hồ điệp phục vụ thị trường tết Giáp Thìn - Ảnh 1.

Chuẩn bị đưa lan hồ điệp đi các tỉnh phục vụ thị trường Tết Giáp Thìn

LÂM VIÊN

Cụ thể, những doanh nghiệp có sản lượng lan hồ điệp lớn như Ysa Orchid, Trường Hoàng, Bonnie Farm, Dalat Hasfarm… với nhiều chủng loại và màu sắc đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các doanh nghiệp, khách sạn và các hộ gia đình.

Ông Sang cho biết, hiệp hội đang vận động các thành viên, các trang trại, cơ sở trồng lan bình ổn giá. Theo đó, giá lan hồ điệp dịp Tết Giáp Thìn không tăng so với vụ hoa tết 2022 hoặc giảm nhẹ. Hiệp hội Hoa Đà Lạt cũng khuyến cáo các trang trại, doanh nghiệp phối hợp với đầu mối tiêu thụ mở rộng kênh phân phối, giảm áp lực cho hệ thống phân phối những ngày cận tết.

Hơn 3 triệu cành lan hồ điệp phục vụ thị trường tết Giáp Thìn - Ảnh 2.

Các trang trại trồng lan hồ điệp ở Lâm Đồng chủ động được đầu ra khoảng gần 70% sản lượng

LÂM VIÊN

Đến nay, nhiều doanh nghiệp, trang trại trồng lan hồ điệp ở Lâm Đồng đã chủ động đầu ra khoảng gần 70% sản lượng, thị trường tiêu thụ mở rộng ra các tỉnh phía bắc, miền Trung, TP.HCM và các tỉnh miền Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.