‘Không gì có thể đem Tổ quốc ra khỏi trái tim người Việt Nam’

Mai Hà
Mai Hà
09/11/2022 21:10 GMT+7

Chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính , ông Sim Chy, Chủ tịch Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, cho biết kiều bào luôn hướng về quê hương đất nước. Người Việt tại Campuchia luôn giữ gìn tiếng nói và quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Chiều 9.11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, trò chuyện cùng bà con gốc Việt đang sinh sống tại đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

nhật bắc

Chia sẻ với Thủ tướng, ông Sim Chy, Chủ tịch Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, cho biết kiều bào luôn hướng về quê hương đất nước. Song đa số bà con gặp khó khăn trong vấn đề pháp lý, tính đến nay dù đã sống nhiều đời tại Campuchia nhưng chưa được nhập quốc tịch Campuchia.

Dịch Covid-19, khó khăn của bà con sinh sống trên sông hồ khi chính quyền sở tại yêu cầu di dời lên bờ, khó khăn trong công tác thống kê đăng ký ngoại kiều, thiên tai hỏa hoạn... ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của bà con gốc Việt tại Campuchia.

Ông Sim Chy cũng cho biết, cộng đồng người Campuchia gốc Việt luôn nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Đảng, Chính phủ Việt Nam. Thay mặt bà con kiều bào, ông bày tỏ mong muốn Chính phủ hai nước giải quyết cho bà con được nhập quốc tịch trong điều kiện sớm nhất, các doanh nghiệp Việt tại Campuchia cấp đất cho bà con lao động; hỗ trợ xây trường dạy chữ Khmer và tiếng Việt để giữ gìn tiếng nói...

Ông Sim Chy, Chủ tịch Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia

nhật bắc

“Hoàn cảnh có thể đem người Việt ra khỏi Tổ quốc song không gì có thể đem Tổ quốc ra khỏi trái tim người Việt Nam. Người Việt tại Campuchia luôn giữ gìn tiếng nói và quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia”, ông Sim Chy cho biết.

"Bà con cô bác luôn ở trong trái tim Tổ quốc"

Lắng nghe chia sẻ của ông Sim Chy cũng như đại diện kiều bào và du học sinh Việt Nam tại Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Tuy bà con xa Tổ quốc, nhưng bà con cô bác luôn ở trong trái tim của Tổ quốc, của Đảng và Nhà nước, là mối quan hệ khăng khít không thể tách rời giữa bộ phận người Việt ở nước ngoài và dân tộc”.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh sự chia sẻ với khó khăn, vất vả của bà con chống chọi với đại dịch Covid-19 trong 2 năm vừa qua, cũng như khó khăn vướng mắc liên quan đến pháp lý, những khó khăn trong cuộc sống nhất là sống ở dưới nước.

Thủ tướng cũng dẫn lại câu chuyện thực tế của bản thân từng khảo sát bà con sinh sống trên bè tại vịnh Hạ Long. “Tôi rất thấu hiểu, làm 2 năm mới di dời được hơn 450 hộ với 2.600 nhân khẩu lên bờ. Sinh sống dưới nước rất vất vả, chết không có chỗ chôn, không được tiếp cận y tế, giáo dục. Lúc gió bão thì ngàn cân treo sợi tóc, điều kiện sinh kế rất khó khăn, vệ sinh môi trường càng khó khăn hơn”, Thủ tướng nêu.

Về giải pháp, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định: "Bà con yên tâm, Đảng và Nhà nước luôn có bà con cô bác trong trái tim mình”. Chính phủ Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục có các giải pháp tích cực hơn nữa.

Chúng ta không ngồi chờ, kêu ca, nêu ra rồi không làm

Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia phải có trách nhiệm với vấn đề này, tham mưu và hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện cho tốt trên cơ sở đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ta cũng như Chính phủ Campuchia với người nước ngoài sinh sống tại Campuchia.

“Tôi cũng từng gặp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia trước đây, Đại sứ cũng rất trăn trở, ta đã và đang làm nhưng hiệu quả chưa như mong muốn”, Thủ tướng nêu. Song theo Thủ tướng, phải trăn trở, suy nghĩ và tìm cho đường ra. Các cơ quan chức năng phải làm được điều này, khó mấy cũng phải làm, “núi cao cũng có đường trèo, đường có hiểm nghèo cũng có lối đi”, biến nguy thành cơ, cái không thể thành có thể. Chúng ta không ngồi chờ, kêu ca, nêu ra rồi không làm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp gỡ với bà con gốc Việt sinh sống tại Campuchia

nhật bắc

“Chính phủ đã làm việc nhiều lần, bản thân tôi đã gặp, gọi điện trực tiếp cho Thủ tướng Hun Sen trao đổi về vấn đề này. Tất nhiên phải kiên trì thuyết phục, đưa ra giải pháp hợp lý, đúng chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước ta cũng như quy định của Campuchia”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu và mong bà con nỗ lực vượt qua khó khăn, vừa phải có kiến thức, biết tiếng Việt nhưng phải học tiếng Khmer, “không ai lo cho mình bằng chính mình”.

Thủ tướng cho biết sẽ giao nhiệm vụ cho một số công ty như Metfone, Cao su... tạo điều kiện cho bà con học tập, có chính sách ưu tiên tạo việc làm, “coi đây là nhiệm vụ chính trị bắt buộc chứ không phải nói suông”. Không thể để mình bà con cô bác cô đơn, tự vật lộn với cuộc sống. Đồng thời, chăm lo cho thế hệ trẻ phải được học hành, có kiến thức, cạnh tranh lành mạnh với thị trường lao động tại đây.

Về đề xuất của bà con gốc Việt, Thủ tướng cho biết khó nhất là vấn đề pháp lý, do lịch sử để lại nên người dân đi qua lại làm ăn sinh sống không có giấy tờ khai sinh, hộ chiếu. “Đại sứ quán phải nắm số lượng bà con phải di dời lên bờ, phải có phương án về đất, nhà, vấn đề này không thể ngày một ngày hai mà phải nghiên cứu, kiểm đếm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.