Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh và Metfone tại Campuchia

Mai Hà
Mai Hà
09/11/2022 11:42 GMT+7

Sáng 9.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và làm việc với Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh, liên doanh với Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM và Metfone - thương hiệu viễn thông của Viettel tại Campuchia .

Sáng 9.11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và làm việc với Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh, liên doanh với Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM; thăm và làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm bệnh nhân Nguyễn Văn Tính đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh

nhật bắc

Liên doanh có lãi

Thăm và trao đổi với bệnh nhân Nguyễn Văn Tính, 56 tuổi, là người Campuchia gốc Việt đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnompenh, Thủ tướng ân cần hỏi han về sức khỏe, gia đình bệnh nhân, đời sống và làm ăn kinh tế. Thủ tướng chúc gia đình ông Tính làm ăn và tuân thủ đúng pháp luật của nước sở tại, đóng góp vào quan hệ hợp tác hữu nghị của hai nước.

Bệnh nhân Tính là người Campuchia gốc Việt, quê gốc Long Khánh (Đồng Nai), sinh ra và lớn lên tại Campuchia. Bệnh nhân bị suy tim, khó thở, đã được các bác sĩ điều trị kịp thời, dự kiến trong tuần này sẽ xuất viện.

Bác sĩ Tôn Thanh Trà, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh - từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM sang phụ trách, cho biết bệnh viện được thành lập trên nguyên tắc hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, giữa TP.HCM và Phnom Penh. Trong đó, phía Việt Nam có 70% cổ phần, còn lại là đối tác Campuchia. Giai đoạn 1 bệnh viện có quy mô 200 giường, giai đoạn 2 sẽ đầu tư lên 300 giường.

“Khánh thành từ năm 2014, tới nay Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh đã xếp hạng 3 (hạng cao nhất) trong hệ thống các bệnh viện tại Campuchia, ngang với các bệnh viện công lớn”, bác sĩ Trà cho biết.

Cũng theo ông, năm 2019, bệnh viện bắt đầu có lãi, doanh thu gần 12 triệu USD, năm 2021 là 25 triệu USD và 10 tháng năm 2022 đã vượt 26 triệu USD. Thu nhập bình quân của bác sĩ gần 2.600 USD/người/tháng.

Dù vậy, theo ông Trà, nguồn lực y tế ở Campuchia còn khó khăn, nhiều bác sĩ có chuyên môn sâu mất thời gian đào tạo được thì chuyển công tác. Trong khi đó, thị trường Campuchia nhỏ nên việc việc cạnh tranh mua sắm thuốc, thiết bị y tế còn hạn chế…

Hợp tác để củng cố tinh thần hữu nghị giữa hai dân tộc

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh bày tỏ mong muốn tiếp tục được nhận hỗ trợ từ Bệnh viện Chợ Rẫy - TP.HCM, cũng như sự hỗ trợ từ Chính phủ và các bộ, ngành hai nước. Bệnh viện sẽ tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư giai đoạn 2, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút bệnh nhân…

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi cán bộ, bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh

nhật bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng bệnh viện đạt được những kết quả tích cực, quan trọng, cho thấy hợp tác hiệu quả về mặt chuyên môn giữa Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM và Campuchia.

“Hôm qua, tôi làm việc với Hoàng thái hậu Campuchia, bà cũng có kể chuyện về sự hợp tác của Bệnh viện Chợ Rẫy. Việc này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chữa bệnh cứu người. Sự hợp tác này còn góp phần tăng cường, củng cố tinh thần hữu nghị giữa hai dân tộc với tinh thần “quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Thủ tướng nêu.

Đánh giá cao việc tăng trưởng trên tất cả các mặt của bệnh viện, Thủ tướng cho rằng “bệnh viện phát triển rất toàn diện tích cực”. Thủ tướng lưu ý bệnh viện cần tiếp tục phát huy thành quả đạt được, hoạt động đúng luật, tuân thủ pháp luật. Đồng thời, cần chú tâm xây dựng thương hiệu, bởi ngoài tài sản giá trị vật chất, con người, trang thiết bị… thì giá trị thương hiệu cũng rất quan trọng.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng lưu ý bệnh viện tập trung chữa bệnh cứu người theo tinh thần “thầy thuốc như mẹ hiền”, lấy sức khỏe người dân trên hết, phục vụ với tinh thần cao cả. Bệnh viện cũng làm sao giảm chi phí, tổ chức tốt, nâng cao chất lượng, tạo cạnh tranh tốt. Hiện nay, các hoạt động dịch vụ cạnh tranh rất khốc liệt. Kết hợp các cơ sở y tế Việt Nam, sản xuất thuốc để giảm nhập khẩu...

“Khó thì mới có người tài”

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và làm việc với Công ty TNHH Viettel Campuchia (Metfone) - công ty liên doanh của Tập đoàn Viettel tại Campuchia.

Báo cáo kết quả kinh doanh, ông Cao Mạnh Đức, Tổng giám đốc Metfone, cho biết Metfone đã thành thương hiệu viễn thông số 1 tại Campuchia. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng cũng nhắc lại các kiến nghị đề xuất về thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài của Viettel.

“Trước khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Viettel, Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng chiều qua đã làm việc với người đồng cấp tại Campuchia để tháo gỡ. Doanh nghiệp cũng mong muốn có những hoạt động cụ thể như thế này để giúp các doanh nghiệp đầu tư tại nước ngoài như Viettel tháo gỡ khó khăn”, ông Thắng nói.

Bày tỏ vui mừng khi Metfone đã trở thành mạng viễn thông giá trị nhất, mạng lưới hạ tầng viễn thông lớn nhất tại Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc hợp tác đầu tư ra nước ngoài hiệu quả của Viettel cả về kinh doanh, doanh số, nộp thuế, tạo công ăn việc làm, an sinh xã hội...

“Hoạt động của công ty không chỉ là hiệu quả kinh tế đơn thuần mà còn đóng vai trò lịch sử phục vụ cho tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc; mang ý nghĩa lớn về chính trị, ngoại giao; đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn; góp phần phát triển công nghệ 4.0 của hai nước; tạo sự cạnh tranh lành mạnh trên đất bạn. Điều này góp phần quan trọng vào sứ mệnh củng cố quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia”, Thủ tướng nêu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Metfone

N.B

Cũng theo Thủ tướng, quá trình làm việc có cái được, chưa được, phải rút kinh nghiệm; cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhất là lĩnh vực viễn thông, do đó phải chuẩn bị các điều kiện để hoá giải những khó khăn.

“Việc cạnh tranh hiện nay rất khó khăn, nhưng khó mới xuất hiện người tài. Vì vậy, trong tiến trình này, Viettel có nền tảng tốt, là anh bộ đội Cụ Hồ, có năng lực, cách thức hoạt động, dù khó mấy cũng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng và cho biết Chính phủ sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để Viettel hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tạo không gian, môi trường cho Viettel hoạt động tốt, phát triển lành mạnh, nhanh và bền vững, là cầu nối quan trọng cho hai đất nước, dân tộc Việt Nam và Campuchia.

Metfone là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), chính thức khai trương năm 2009. Sau 13 năm, Metfone trở thành thương hiệu số 1 trong lĩnh vực viễn thông với hơn 9 triệu khách hàng, chiếm 41,7% thị phần viễn thông.

Metfone tạo việc làm cho gần 30.000 lao động, trong đó có 3.000 nhân viên chính thức với thu nhập cao so với mặt bằng chung đất nước Campuchia. Đến nay, Metfone đã đóng góp 844 triệu USD, thuộc Top 5 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Campuchia; tổng giá trị đóng góp xã hội 117 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.