Khởi tố, bắt tạm giam người cho vay lãi nặng

Nam Long
Nam Long
08/11/2023 16:36 GMT+7

Cần tiền, một phụ nữ ở Trà Vinh vay nóng 13 triệu đồng, nhưng phải đóng lãi hàng chục triệu đồng, còn bị đánh nên làm đơn tố cáo người cho vay lãi nặng.

Ngày 8.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Trà Vinh) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kim Tấn Đạt (32 tuổi, ngụ P.9, TP.Trà Vinh, đang điều trị cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vay 13 triệu, đóng lãi 51,5 triệu, khởi tố, bắt tạm giam người cho vay lãi nặng - Ảnh 1.

Công an đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Kim Tấn Đạt

NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 2.4.2022, do cần tiền, chị T. (ngụ xã Đa Lộc, H.Châu Thành) vay của Đạt 5 triệu đồng, lãi suất 20.000 đồng/1 triệu đồng/ngày với hình thức 5 ngày đóng lãi một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Đến ngày 22.4.2022, chị T. hỏi vay 3 triệu đồng và được Đạt chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của chị. Ngày 19.5.2022, chị T. tiếp tục vay của Đạt 5 triệu đồng.

Đến tháng 6.2022, Đạt đòi lại tiền nhưng chị T. không có tiền trả nên cả hai thỏa thuận chị T. trả lãi cho Đạt mỗi ngày 500.000 đồng và chị đã chuyển cho Đạt 103 ngày với số tiền 51,5 triệu đồng.

Đến ngày 19.9.2022, chị T. không còn khả năng chi trả. Sau đó, Đạt đến nhà đòi tiền nhưng chị T. không có để trả. Đạt tát và đấm vào mặt chị T. Ngày 23.10.2022, chị T. làm đơn tố giác về hành vi cho vay lãi nặng của Đạt.

Vay 13 triệu, đóng lãi 51,5 triệu, khởi tố, bắt tạm giam người cho vay lãi nặng - Ảnh 2.

Bị can Kim Tấn Đạt tại cơ quan công an

NAM LONG

Trong quá trình điều tra, thu thập hồ sơ, Đạt thừa nhận cho chị T. vay với lãi suất 2%/ngày (730%/năm), thu lợi bất chính 57,4 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, Đạt có 2 tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích; là người nghiện ma túy, được Công an TP.Trà Vinh đưa đi cai nghiện bắt buộc vào tháng 7.2023.

Vụ cho vay lãi nặng trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.