Khởi tố 2 bị can chống phá nhà nước

Nam Long
Nam Long
31/07/2023 15:13 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can lập tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều clip, hình ảnh, bài viết có nội dung chống phá nhà nước.

Ngày 31.7, tin từ Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thạch Cương (35 tuổi) và Tô Hoàng Chương (37 tuổi, cùng ngụ xã Thạnh Hòa Sơn, H.Cầu Ngang, Trà Vinh) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Khởi tố 2 bị can lập tài khoản Facebook đăng tải nội dung chống phá Nhà nước - Ảnh 1.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt bị can Tô Hoàng Chương

CACC

Trước đó, ngày 30.3, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp nhận tin báo tội phạm liên quan các tài khoản Facebook “Cuong Thach”, “TO Hoang Chuong” đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều clip, hình ảnh, bài viết có nội dung vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan ANĐT xác định chủ tài khoản Facebook “Cuong Thach” do Thạch Cương sử dụng và chủ tài khoản Facebook “TO Hoang Chuong” do Tô Hoàng Chương sử dụng.

Khởi tố 2 bị can lập tài khoản Facebook đăng tải nội dung chống phá Nhà nước - Ảnh 2.

Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Thạch Cương

CACC

Theo đó, Cương và Chương thường xuyên tổ chức nhóm họp, sử dụng các tài khoản mạng xã hội để xuyên tạc thành quả cách mạng, vu cáo chính quyền địa phương vi phạm dân chủ, nhân quyền; thành lập hội nhóm trái pháp luật và lôi kéo nhiều người trong, ngoài tỉnh tham gia; nhận sự chỉ đạo, sản xuất, tàng trữ, phát tán và sử dụng hàng nghìn tài liệu, vật phẩm có nội dung tuyên truyền cho các tổ chức phản động; thu thập thông tin, tài liệu cung cấp cho số người bên ngoài sử dụng vào mục đích chống phá Nhà nước Việt Nam…

Cơ quan ANĐT cũng cho biết các ngành, các cấp cùng người có uy tín đã nhiều lần tiếp xúc, nhắc nhở, giáo dục và xử phạt vi phạm hành chính đối với Cương và Chương (Thạch Cương 2 lần, Tô Hoàng Chương 1 lần). Tuy nhiên, cả 2 vẫn không từ bỏ mà còn chống đối ngày càng công khai, thách thức và quyết liệt hơn.

Hành vi của 2 bị can này có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vụ việc đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.