Đăng tin thất thiệt để ‘câu like’ trên Facebook, bị phạt tiền

27/07/2023 13:18 GMT+7

Lập nhiều trang fanpage trên mạng xã hội Facebook rồi đăng các thông tin giật gân, sai sự thật để 'câu like', nam thanh niên bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Ngày 27.7, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với N.V.K (27 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Trước đó, ngày 10.7, với vai trò là quản trị viên, K. đã đăng tải thông tin sai sự thật nói về một địa phương trên địa bàn Đắk Nông, sau đó Công an tỉnh Đắk Nông mời K. đến trụ sở để làm rõ.

‘Câu like’ trên Facebook nhằm kiếm quảng cáo, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Nông làm rõ việc N.V.K đăng tin giật gân, thất thiệt

CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

N.V.K. khai nhận đã lập nhiều trang fanpage trên mạng xã hội Facebook mang tên nhiều tỉnh, thành. Sau đó, K. đăng tải nhiều bài viết có nội dung nhảm nhí, giật gân, sai sự thật… nhằm "câu like", thu hút lượt theo dõi, tăng tương tác rồi cung cấp dịch vụ quảng cáo trên mạng xã hội Facebook.

Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã yêu cầu K. gỡ bỏ bài viết "câu like", đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.